Cũ người mới ta

Sau gần 3 năm gắn bó, mới đây, huấn luyện viên (HLV) Trương Việt Hoàng chính thức thôi làm 'thuyền trưởng' của Viettel FC. Thay cho ông là gương mặt lạ mà quen của bóng đá Việt Nam, chuyên gia người Hàn Quốc Bae Ji-won.

Điều mà nhiều người băn khoăn là tại sao ông Trương Việt Hoàng lại lựa chọn chuyển xuống hỗ trợ công tác đào tạo trẻ của Trung tâm Thể thao Viettel? Quyết định trên là vì nặng tình hay ông muốn hoàn tất hợp đồng với Viettel FC, rồi đàng hoàng chia tay mà không bị ràng buộc?

Vì lý do gì đi chăng nữa thì cần phải thừa nhận, sức hút của Trương Việt Hoàng đã giảm sút sau chuỗi trận không tốt của Viettel FC thời gian qua. Trong bối cảnh vừa muốn cạnh tranh chức vô địch V-League, vừa đặt mục tiêu tiến sâu tại đấu trường AFC Cup, Viettel FC cần một gương mặt chất lượng trên ghế huấn luyện. Và như thế, chuyên gia Bae Ji-won là sự lựa chọn hứa hẹn.

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng.Ảnh:Tạp chí điện tử Bóng đá.

Ngoài là chuyên gia thể lực, ông Bae Ji-won còn làm tốt công tác huấn luyện và sở hữu tấm bằng Pro của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Nếu còn cầm quân, mỗi lần dự giải châu lục, ông Trương Việt Hoàng lại phải nhường vị trí vì không đủ bằng cấp, điều này có thể làm rối lòng quân sĩ.

Những năm đầu thời kỳ ông Park Hang-seo làm việc ở Việt Nam, ông Bae Ji-won cùng với Lee Young-jin là những trợ lý tâm huyết, góp phần nâng tầm các tuyển thủ. Chia tay đội tuyển Việt Nam vào cuối năm 2018, ông Bae Ji-won huấn luyện một số đội bóng tại Malaysia hay Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi trở lại Việt Nam đầu quân cho Viettel FC.

Đây không phải là lần đầu tiên Viettel FC đặt niềm tin vào chuyên gia người nước ngoài. Năm 2019, sau khi thăng hạng V-League, Viettel FC đã hợp tác cùng HLV Lee Heung-sil (Hàn Quốc), nhưng sau đó mối lương duyên đứt gánh giữa đường.

Không lâu sau, Viettel FC ký hợp đồng với chuyên gia Hans-Jurgen Gede (Đức) và cũng để lại được những dấu ấn tại đấu trường AFC Champions League 2021. Mục tiêu của Viettel FC không chỉ ở tầm quốc gia mà muốn đưa thương hiệu hậu duệ Thể Công, hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra quốc tế. Trong khi những HLV nội gặp khó về bằng cấp và giao tiếp ngoại ngữ thì những chuyên gia người nước ngoài được xem là phương án tối ưu.

Cái hay của ông Bae Ji-won là khá am hiểu bóng đá Việt Nam. Mặc dù chưa chính thức cầm quân tại đấu trường V-League, nhưng ông từng cùng thầy Park rong ruổi khắp Nam-Bắc để tìm kiếm tài năng trẻ.

Ông cũng rất giỏi phát hiện và nâng tầm những cầu thủ trẻ, điều mà Viettel FC đang chú trọng để thúc đẩy phát triển sau thành công của đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games 31 và vòng chung kết Giải bóng đá U.23 châu Á 2022. Tại AFC Cup 2022, Viettel FC dưới sự dẫn dắt của HLV Bae Ji-won đã giành quyền vào bán kết khu vực Đông Nam Á với ngôi nhất bảng.

Tại giải đấu này, nhiều cầu thủ trẻ như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Bình hay Nguyễn Đức Hoàng Minh được tạo điều kiện ra sân và thể hiện tài năng. Sắp tới, Viettel FC tiếp tục có kế hoạch sử dụng những cầu thủ "cây nhà lá vườn", và việc đội bóng này triệu tập trở lại hậu vệ Phan Tuấn Tài từ Đắc Lắc dù chưa hết hợp đồng cho mượn là ví dụ điển hình.

Cuộc đua vô địch V-League 2022 đang diễn ra khốc liệt và khó lường. Sau khởi đầu thuận lợi, Viettel FC đang thất thế khi mới chỉ giành được 7 điểm sau 5 trận và tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Việc chuyên gia Bae Ji-won thay thế ông Trương Việt Hoàng lúc này hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới thúc đẩy cả đội cùng tiến lên. Với ông Trương Việt Hoàng, nếu chia tay Viettel FC cũng là điều không bất ngờ, bởi bản thân nhà cầm quân này cũng đang muốn tự làm mới mình. Có tin đồn cho rằng, HLV Trương Việt Hoàng đã được một đội bóng tại miền Trung nhắm tới. Quy luật bóng đá chuyên nghiệp là thế: Cũ người mới ta.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cu-nguoi-moi-ta-699980