Cụ ông 78 tuổi táng tận lương tâm giở trò đồi bại với cháu gái

Lợi dụng sự ngây thơ của đứa trẻ mới 6 tuổi gọi mình bằng ông nội, Nguyễn Văn Dệ đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với đứa cháu nội 'hờ' tại nhà của mình.

Ngày 3/2/2020, VKSND TP Cần Thơ đã ban hành Cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dệ (SN 1942, ngụ tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, bà S. kết hôn với ông D. (là con ruột của Nguyễn Văn Dệ) vào năm 2018. Hai vợ chồng sống chung nhà với Nguyễn Văn Dệ. Cháu T. (sinh ngày 25/9/2013) là con gái riêng của bà S.

 Bị can Nguyễn Văn Dệ.

Bị can Nguyễn Văn Dệ.

Đến tháng 3/2019, bà S. dọn ra ở riêng, cách nhà bị can Dệ khoảng 30m. Hàng ngày, cháu T. hay qua nhà Dệ chơi và gọi người này là "ông nội". Từ tháng 7 đến ngày 4/10/2019, Nguyễn Văn Dệ đã hiếp dâm cháu bé 3 lần, sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Dê đều cho cháu T. bánh kẹo và nhắc nhở không được kể chuyện của ông và cháu với bất cứ ai.

Ngày 4/10/2019, phát hiện con gái có nhiều biểu hiện lạ, bà S. gặng hỏi thì cháu T. thuật lại mọi việc. Cùng ngày, bà S. đã đến Công an phường Châu Văn Liêm trình báo.

Nguyễn Văn Dệ bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố và bắt tạm giam ngay sau đó.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dệ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện hồ sơ vụ án đã chuyển đến TAND TP Cần Thơ để xét xử theo đúng quy định pháp luật./.

Hải Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/cu-ong-78-tuoi-tang-tan-luong-tam-gio-tro-voi-doi-bai-voi-chau-gai-82427.html