Cụ ông bị cây sắt đâm vào cổ, xuyên xuống phổi

Cụ ông đi chăn bò bị cây sắt dài 30 cm đâm thấu cổ đã được cứu sống.

Chiều 9-3, Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết BV vừa phẫu thuật, cứu sống ông VCĐ (67 tuổi, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh)- lấy ra cây sắt dài 30 cm đâm thấu cổ.

Hình ảnh chụp CT-Scan cho thấy cây sắt đâm thấu cổ ông Đ.

Hình ảnh chụp CT-Scan cho thấy cây sắt đâm thấu cổ ông Đ.

Trước đó, chiều 26-2, ông Đ đi chăn bò, mang theo một cây sắt để đóng xuống đất buộc dây thừng (dây mũi) neo giữ không để bò đi xa.

Khi ông Đ dắt bò trở về nhà thì bò nhảy, chạy nhanh kéo ông ngã xuống, cây sắt dùng buộc dây thừng đâm vào cổ ông.

Người dân phát hiện sự việc đã chạy đến và không rút cây sắt đang ghim ở cổ ông Đ ra mà đưa ông đến Trạm Y tế xã Kỳ Tiến sơ cứu.

Do bị thương quá nặng, ông Đ được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng trụy mạch, suy hô hấp.

Kết quả chụp CT-Scan cho thấy, dị vật kim loại đường kính 0,8 cm dài khoảng 30 cm xuyên từ vùng cổ phải qua phổi phải và trung thất xuống vùng ngực bên trái ông Đ. Cây sắt này cũng làm tổn thương rách thùy trên phổi phải, tràn khí màng phổi trái, tràn khí dưới da thành ngực và vùng cổ; gãy cung sau xương sườn số 5, 6 bên trái, gãy xương bả vai trái…

Các BS của BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phẫu thuật cho bệnh nhân.

Lãnh đạo BV Đa khoa Hà Tĩnh đã thực hiện báo động đỏ, tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Sau ba giờ, cuộc phẫu thuật thành công.

Theo BS Trần Viết Công (khoa Ngoại tổng hợp, BV Đa khoa Hà Tĩnh) - người trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho biết: Sau phẫu thuật, bệnh nhân Đ phải chuyển xuống Khoa Hồi sức tích cực 10 ngày để theo dõi và điều trị, do vết thương quá nặng. Đến sáng 9-3, ông Đ tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh tồn ổn định, tự đi lại được. Dự kiến vài ngày tới sẽ xuất viện.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/cu-ong-bi-cay-sat-dam-vao-co-xuyen-xuong-phoi-post723172.html