Cụ ông người Nhật nhận danh hiệu người đàn ông thọ nhất thế giới

Ngày 10-4, cụ ông người Nhật Masazo Nonaka, sinh ngày 25-7-1905, nhận danh hiệu người đàn ông thọ nhất thế giới (còn sống), sau khi cụ ông người Tây Ban Nha Francisco Nunez từ trần năm nay, thọ 113 tuổi.

Cụ ông Masazo Nonaka, sinh ngày 25-7-1905, nhận danh hiệu người đàn ông thọ nhất thế giới (còn sống). Ảnh: Kyodo.

Thời trẻ, cụ ông Masazo Nonaka từng làm nông và khai thác gỗ. Sau đó, Cụ Nonaka quay sang kinh doanh nhà nghỉ suối nước nóng tại quê nhà Ashoro, trên hòn đảo Hokkaido, cách thủ đô Tokyo khoảng 900 km về phía bắc. Ông Masazo Nonaka có năm người con, hai trai và ba gái.

Cụ ông Masazo Nonaka hiện đã 112 tuổi và 259 ngày, tính đến hôm nay, khi cụ nhận danh hiệu người đàn ông thọ nhất thế giới còn sống. Cụ ông Masazo Nonaka thích đồ ngọt, đặc biệt là món bánh xốp vị dâu và giữ thói quen đi spa đều đặn.

Kỷ lục thế giới ghi nhận người đàn ông từng sống thọ nhất được 116 năm và 54 ngày, cụ ông Jiroemon Kimura cũng người Nhật, đã mất năm 2013.

Kỷ lục thế giới từng ghi nhận người sống thọ nhất được 122 tuổi và 164 ngày, cụ bà Jeanne Louise Calment người Pháp, đã mất năm 1997.

TQDTheo: Reuters, Kyodo

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/item/36047202-cu-ong-nguoi-nhat-nhan-danh-hieu-nguoi-dan-ong-tho-nhat-the-gioi.html