Cư sĩ nhận sai khi đánh bé trai 11 tuổi ngay trong chùa

'Tôi có đánh bé 3 lần bằng chổi và ống nước, người tu hành nóng giận đánh bé là sai nhưng cháu quá hư', anh Đức nói.

Ngày 6/8, trao đổi với Zing.vn, anh Lương Việt Đức, pháp danh Thiện Lam (27 tuổi, ngụ tại xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) thừa nhận nhiều lần đánh bé T.V.Đ.K. (11 tuổi).

Các vết thương trên lưng bé K. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đức cho biết anh có mở một cơ sở tự tu (chưa được Giáo hội Phật giáo công nhận) và nuôi khoảng 11 bé. Tháng 6/2019, bé K. được mẹ gửi để học khóa tu hè tại cơ sở này.

Vị cư sĩ kể bé K. vừa vào đã làm gãy chân bộ ghế đá và vòi tắm của chùa nhưng anh Đức chỉ bắt viết cam kết chứ không đánh. Sau đó, bé này còn nhiều lần coi phim người lớn.

Bé quá hư nên chùa muốn trả bé về cho mẹ, nhưng 2 lần bé gọi phụ huynh thì mẹ đều nói bận đi làm hoặc đi chữa bệnh. Anh Đức cho hay trước khi đánh bé K., anh có bắt bé quỳ gối nhưng bé không thực hiện.

Vị cư sĩ thừa nhận đã dùng chổi quét bàn và ống nhựa đánh bé. Anh Đức đã đưa tiền cho gia đình chữa trị cho bé nhưng người thân nạn nhân không nhận. Anh đã làm tường trình với công an và cảnh sát cũng đến ghi nhận hiện trường, thu giữ cây chổi và ống nước.

“Tôi có đánh bé 3 lần bằng chổi và ống nước, người tu hành nóng giận đánh bé là sai nhưng cháu quá hư”, anh Đức nói.

Ngôi chùa nơi bé K. bị đánh đập. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trước đó, bà Võ Thị Hương (ngụ tại TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng việc con trai là T.V.Đ.K (11 tuổi) bị bạo hành và có dấu hiệu bị ấu dâm khi gửi ở chùa của anh Đức.

Theo đơn tố cáo, trong thời gian bé học ở chùa, K. nhiều lần bị anh Đức đánh. Bà Hương cho hay khi vừa gửi vào đây, K. có gọi điện kể cho mẹ việc thường bị anh Đức ôm ấp. Tuy nhiên, người mẹ nghĩ cư sĩ yêu thương bé chứ không quan trọng.

Đến khoảng 8h ngày 16/7, anh Đức gọi điện yêu cầu bà Hương đến nhận con về gấp vì bé quá hư hỏng. Khi vừa gặp mẹ, bé K. đã ôm khóc kêu cứu và cho biết thường xuyên bị anh Đức đánh đập.

Bà Hương kiểm tra thấy khắp cơ thể con bầm tím, nhiều vết còn rướm máu nên đến Công an xã Hàm Chính trình báo và đưa con trai nhập viện cấp cứu.

Trong đơn, bà Hương còn tố cáo anh Đức có hành vi sờ vào vùng kín K. và cho bé trai 11 tuổi xem phim đồi trụy.

Xã Hàm Chính, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cu-si-nhan-sai-khi-danh-be-trai-11-tuoi-ngay-trong-chua-post975325.html