Cú sốc Selecao!

Mục tiêu lần thứ sáu vô địch World Cup của tuyển Brazil đã vụn vỡ sau 2 cú sút luân lưu thất bại của Rodrygo và Marquinhos, qua đó đưa Croatia vào bán kết gặp Argentina. Điều gì khiến Selecao thất bại đau đớn?

Sự thất vọng của cầu thủ Brazil. Ảnh: AP

Những màn trình diễn đẳng cấp đè bẹp Hàn Quốc ở vòng 16 đội hay nhàn nhã vượt qua Thụy Sĩ và Serbia ở vòng bảng của Selecao khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng về một sự trở lại của đội bóng vàng xanh với lối chơi quyến rũ ngày nào. Những ngôi sao từng thất bại ở các kỳ cúp thế giới gần đây như Neymar, Alves, Thiago, Fred... giờ đây đã trưởng thành, bản lĩnh cùng lứa tài năng trẻ Vinicius, Richadlison, Jesus, Raphael... có thể chinh phục đỉnh cao của bóng đá thế giới. Thế nhưng Selecao đã gục ngã và lại thất hẹn với ngôi vương thêm một lần nữa.

Bước vào trận tứ kết, Brazil được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Croatia, bởi họ có những màn trình diễn ấn tượng trong hành trình vừa qua. Thậm chí siêu máy tính FiveThirtyEight còn tính toán và phân tích khả năng Brazil vô địch World Cup 2022 lên tới 33%, cao hơn bất cứ đội bóng nào khác. Đội bóng của HLV Tite đã thể hiện sức mạnh không ai cản nổi, với “cơn lốc” ở hai biên của Vinicius và Raphinha, cùng khả năng gây đột biến của Neymar. Trong nhiều năm qua, tuyển Brazil của HLV Tite mới được đánh giá là còn giữ được phần nào bản sắc thi đấu hoa mỹ kiểu Nam Mỹ, lôi cuốn, hấp dẫn.

Thế nhưng, có một thực tế là lịch sử đối đầu với các đội bóng châu Âu của Selecao không được tốt khi đều bại trận trong 5 kỳ World Cup gần đây. Brazil chỉ một lần duy nhất không bị loại khỏi ngày hội bóng đá thế giới bởi các đội tuyển châu Âu là tại Italia 1990. Đó là trận thua Argentina của Diego Maradona. Còn trong 5 lần bị loại gần nhất của họ có tới 2 lần thua Pháp, 1 lần bởi Đức, 1 lần bởi Bỉ và 1 lần bởi Hà Lan, những cường quốc bóng đá Tây và Trung Âu. Thêm cú sốc vào tối 9-12, Brazil bộc lộ điểm yếu là dễ xuống tinh thần khi đối đầu với đội bóng chơi quyết liệt và quyết tâm hơn. Các cầu thủ Croatia đã khiến Brazil gặp nhiều khó khăn dù tỷ lệ kiểm soát bóng của hai bên cũng khá cân bằng, 51% và 49%. Khi không áp đặt được lối chơi, Brazil không có những cơ hội rõ ràng.

Sự “yếu ớt” về tinh thần của các cầu thủ Brazil được cho là xảy ra kể từ sau World Cup 2002, khi họ bắt đầu để các tài năng trẻ ra nước ngoài thi đấu từ khá sớm nhằm học hỏi bóng đá châu Âu. Ở World Cup năm nay, Brazil chỉ có vỏn vẹn 3 cầu thủ còn đá bóng trong nước và đều không còn trẻ (trẻ nhất cũng đã 25 tuổi), số còn lại đều đang đá ở châu Âu ngoại trừ Dani Alves (Mexico).

Việc học hỏi bóng đá châu Âu giúp các cầu thủ Brazil ngày càng có giá hơn. Thế nhưng, vấn đề là ở lần cuối Brazil vô địch World Cup năm 2002, họ có tới 13 cầu thủ đang đá ở giải trong nước. Còn các kỳ World Cup tiếp theo, Brazil không có được quá 4 người đang thi đấu ở quê nhà. Có lẽ vì cầu thủ Brazil đá ở châu Âu nhiều nên chính các đội tuyển châu Âu lại biết cách đánh bại Brazil hơn trước kia?

Một vấn đề nữa là các Selecao hiện nay không còn nhận được sự ủng hộ từ quê nhà. Theo chia sẻ của Kaka, cựu tuyển thủ Brazil, trên BeIN Sports: “Thật khó tin nhưng tuyển Brazil không nhận được quá nhiều tình cảm từ người hâm mộ ở Brazil”. Có lẽ vì vậy mà đội tuyển xứ vũ điệu Samba mang theo hình tượng Pele để khích lệ tinh thần cầu thủ, cùng nhìn về một hướng tại World Cup năm nay. Tuy nhiên, Pele cũng không thể vực dậy nổi Brazil để đăng quang lần thứ sáu như kỳ vọng.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cu-soc-selecao--a154211.html