Cử tạ TP.HCM đặt mục tiêu nhất đoàn

Các lực sĩ cử tạ TP.HCM đặt mục tiêu bảo vệ ngôi nhất đoàn mà bốn năm trước họ về đích ngoạn mục với 15 HCV, phá ba kỷ lục đại hội.

Thành phần dự giải lần này gồm Thạch Kim Tuấn, Hoàng Tuấn Tài, Trần Văn Hóa, Nguyễn Hồng Ngọc… đều là những ứng viên sáng giá cho các danh hiệu vô địch.

Tại kỳ Đại hội TDTT lần 8, thu hút 169 lực sĩ đến từ các đoàn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang, Quân đội, CA Nhân dân… đều có sự đầu tư mạnh, hứa hẹn cuộc đua đến chức vô địch toàn đoàn rất gay cấn. So với kỳ đại hội trước, số lượng VĐV đăng ký thi đấu tăng đáng kể, báo hiệu sự phát triển mạnh mẽ của môn thi trọng điểm thuộc hệ thống Olympic.

Theo điều lệ giải, mỗi đội tuyển được đăng ký chính thức 16 VĐV (tám nữ). Khác với SEA Games, ở mỗi hạng cân đại hội các lực sĩ sẽ cạnh tranh ba bộ huy chương nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Tổng cộng sẽ có 48 bộ huy chương dành cho các hạng cân nam 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 84 kg, 105 kg và trên 105 kg. Và tám hạng cân nữ gồm 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg, 90 kg và trên 90 kg.

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn là một trong những VĐV mũi nhọn giúp cử tạ TP.HCM bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Ảnh: PHẠM HUY

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn là một trong những VĐV mũi nhọn giúp cử tạ TP.HCM bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Ảnh: PHẠM HUY

Ở hạng 56 kg nam, vô địch thế giới 2017 Thạch Kim Tuấn gần như không có đối thủ. Kim Tuấn đang là lực sĩ giữ kỷ lục trẻ thế giới về cử giật 135 kg và tổng cử 296 kg. Hạng cân 62 kg nam, lực sĩ người Bắc Ninh Trịnh Văn Vinh hứa hẹn sẽ đem về 3 HCV cho đoàn CA Nhân dân.

Hạng 48 kg nữ, lực sĩ từng tham dự Olympic Rio 2016 Vương Thị Huyền đang nắm giữ kỷ lục tổng cử đại hội 186 kg, dự báo sẽ giúp Hà Nội “bỏ túi” 3 HCV.

Môn cử tạ Đại hội TDTT lần 8-2018 tranh tài từ ngày 5 đến 8-12 tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/cu-ta-tphcm-dat-muc-tieu-nhat-doan-806287.html