Cử tạ Việt Nam khai xuân với 7 HCV tại cúp thế giới

Đô cử Thạch Kim Tuấn đem về 3 HCV ở hạng cân 61 kg, đóng góp vào thành tích chung 7 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ của đội trong ngày thi đầu tiên tại Rome, Italy.

Tối 27/1 (giờ Hà Nội), cúp cử tạ thế giới 2020 đã diễn ra ngày thi đầu tiên tại Rome, Italy. Đội tuyển Việt Nam ra quân với những gương mặt quen thuộc như Thạch Kim Tuấn (61 kg nam), Nguyễn Trần Anh Tuấn (55 kg), Vương Thị Huyền (49 kg nữ) và Khổng Mỹ Phượng (45 kg nữ).

Các đô cử Việt Nam thi đấu ấn tượng khi giành tổng cộng 7 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên. Tại chung kết hạng 61 kg nam, Thạch Kim Tuấn so kè sát sao với Shota (Georgia) ở phần thi cử giật.

Đô cử Việt Nam thất bại ở lần nâng đầu tiên với mức tạ 129 kg, nhưng hoàn thành tốt ở hai lần còn lại để đạt thành tích tốt nhất 132 kg. Shota thành công cả 3 lần cử, nhưng kém Kim Tuấn 1 kg.

 Thạch Kim Tuấn giành 3 HCV cúp thế giới 2020. Ảnh: Thuận Thắng.

Thạch Kim Tuấn giành 3 HCV cúp thế giới 2020. Ảnh: Thuận Thắng.

Bước sang phần thi cử đẩy, Kim Tuấn cho thấy không có đối thủ. Anh khởi điểm ở mức tạ 156 kg và thi đấu cuối cùng. Một lần nữa, Kim Tuấn không thành công ở lần nâng đầu tiên, nhưng kịp lấy lại phong độ để hoàn thành 2 mức tạ lần lượt là 156 kg và 161 kg.

Chung cuộc, Kim Tuấn đạt tổng cử 293 kg và thâu tóm cả 3 HCV ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Quan trọng hơn, thành tích này giúp đô cử Việt Nam củng cố vị trí trong top 8 VĐV tranh vé tới Olympic Tokyo 2020.

Cũng hướng tới mục tiêu tích điểm cho vòng loại Olympic Tokyo, Vương Thị Huyền tham dự hạng cân 49 kg. Sau tấm HCV SEA Games 30, Huyền gấp rút tăng cân để đôn lên hạng 49 kg, bởi hạng cân 45 kg không nằm trong chương trình thi đấu của Olympic 2020.

Dù vậy, nữ đô cử Việt Nam đã giành được 2 HCĐ ở nội dung cử đẩy (100 kg) và tổng cử (181 kg). Chỉ sau hơn 1 tháng so với SEA Games và thay đổi hạng cân, thành tích tổng cử của Huyền cải thiện thêm 9 kg. Hai đô cử đến từ Mỹ dẫn đầu ở hạng cân này.

Vương Thị Huyền trên bục nhận huy chương. Ảnh: BTC.

Ngoài ra, Nguyễn Trần Anh Tuấn giành 3 HCV ở hạng 55 kg nam khi đạt thành tích cử giật 112 kg, cử đẩy 143 kg và tổng cử 255 kg. Khổng Mỹ Phượng giành HCV cử giật ở hạng 45 kg nữ với mức cử 73 kg, và 2 HCB cử đẩy (82 kg), tổng cử (155 kg).

Để chuẩn bị cho giải, các đô cử Việt Nam tích cực tập luyện ngay sau SEA Games 30 và có chuyến bay lúc 23h50 ngày 24/1 (tối 30 Tết). Ngày 28/1, Hoàng Thị Duyên sẽ thi đấu ở hạng 59 kg nữ. Nữ đô cử 24 tuổi cũng đang nỗ lực tranh suất tham dự Olympic 2020.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cu-ta-viet-nam-khai-xuan-voi-7-hcv-tai-cup-the-gioi-post1040257.html