Cử tạ Việt Nam và ước mơ đến Tokyo

Dù chưa có vé chính thức đến Olympic Tokyo 2020, song mọi thứ vẫn đang trong tính toán của đội tuyển cử tạ Việt Nam.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã khởi đầu năm 2020 thành công rực rỡ ở Cúp cử tạ thế giới khi giành được 10 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và cả 5 đô cử tham dự đều có huy chương. Có nhiều ý kiến băn khoăn rằng, thành tích trên không mấy thuyết phục khi những cường quốc cử tạ hàng đầu, như: Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên không cử quân tham dự giải này. Tuy nhiên, với việc Ủy ban Olympic quốc tế thay đổi cách tính chuẩn dự thế vận hội cho môn cử tạ thì thành công trên của Thạch Kim Tuấn và đồng đội mang đến nhiều lợi thế.

Vé dự Olympic Tokyo 2020 trong tầm tay của Thạch Kim Tuấn. Ảnh: IWF.

Theo đó, các đô cử muốn dự Olympic 2020 phải tham gia thi đấu các giải trong hệ thống của Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF). Qua những giải đó, các vận động viên (VĐV) sẽ tích điểm và được xếp thứ hạng trong bảng hệ thống xếp hạng của IWF. So với kỳ Olympic 2016, thế vận hội lần này có sự thay đổi lớn khi bỏ cách tính điểm đồng đội môn cử tạ. Đô cử có đoạt vé đến Tokyo hay không phụ thuộc vào thành tích cá nhân tại các giải đấu tích điểm do IWF quy định. 8 đô cử dẫn đầu ở mỗi hạng cân sẽ giành vé trực tiếp tham dự Olympic Tokyo 2020.

Việc thay đổi cách tính điểm trong xét chọn VĐV tham dự Olympic 2020 đã đặt ra nhiều thách thức cho các đô cử Việt Nam. Dù vậy, ngay từ sớm, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã có tính toán hợp lý khi tập trung đầu tư vào 3 nhân tố chủ lực, gồm: Thạch Kim Tuấn (hạng 61kg nam), Hoàng Thị Duyên (hạng 59kg nữ) và Vương Thị Huyền (hạng 49kg nữ). Theo bảng xếp hạng mới nhất của IWF, Thạch Kim Tuấn đang xếp hạng 5 ở nội dung 61kg nam. Tương tự, Hoàng Thị Duyên xếp thứ 7 ở nội dung 59kg nữ. Đô cử Vương Thị Huyền tụt hạng từ 11 xuống 12 trên bảng xếp hạng hạng cân 49kg nữ. Khoảng cách giữa Vương Thị Huyền và tốp 8 VĐV mạnh nhất hạng cân này là 219 điểm.

Kế hoạch tập huấn giai đoạn 1 (từ ngày 20-2 đến 10-4) của đội tuyển đã không thể triển khai thực hiện do dịch Covid-19. Hiện nay, các đô cử đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh, trước khi tham dự giải châu Á. Ông Đỗ Đình Kháng, Phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2, Tổng cục Thể dục thể thao đánh giá: “Dựa trên kết quả tập luyện, thi đấu cũng như căn cứ vào những chỉ số chuyên môn của các VĐV trong đội tuyển, chúng tôi đặt chỉ tiêu phấn đấu giành từ 1 đến 2 suất dự Olympic 2020 và mục tiêu là có Huy chương Đồng tại đại hội. Cho đến thời điểm hiện tại, thông qua bảng xếp hạng thấy rằng các đô cử Việt Nam đang ở tốp có khả năng vượt qua vòng loại Olympic. Đội tuyển cử tạ Việt Nam còn một giải đấu cuối cùng nhằm tích điểm là Giải vô địch châu Á 2020, dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến 25-4 tại Uzbekistan. 3 đô cử của Việt Nam là Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền sẽ tham dự giải đấu này”.

Nếu duy trì thứ hạng hiện tại cho đến hết tháng 4-2020, Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên sẽ chính thức đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020. Trong khi đó, Vương Thị Huyền cũng đang tích cực tập luyện để giành thành tích tốt tại giải châu Á, qua đó hy vọng lật ngược thế cờ trước các đối thủ. “Giấc mơ của em là đoạt vé dự Olympic. Dù vậy, em cần phải bình tĩnh, cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn nữa để đạt thành tích thi đấu tốt ở giai đoạn then chốt này”, Vương Thị Huyền chia sẻ.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cu-ta-viet-nam-va-uoc-mo-den-tokyo-611235