Cú tát của Will Smith và những điều 'điên rồ' của Oscar 2022

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 kết thúc với chiến thắng bất ngờ của phim độc lập 'CODA' trước 'ngựa chiến' 'The Power of the Dog'. 'CODA' thậm chí còn lập hat-trick với ba giải danh giá là: Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Jane Campion, nữ đạo diễn người New Zealand được vinh danh với tác phẩm 'The Power of the Dog'.

Song, kết quả lễ trao giải dường như bị lu mờ sau cú tát trời giáng của Will Smith dành cho Chris Rock ngay trên sân khấu trao giải.

Will Smith "cứu rating" Oscar 2022?

Năm nay, giới mộ điệu tiếp tục chứng kiến một mùa giải Oscar nhiều tranh cãi, nhưng nguồn cơn lại không đến từ kết quả cuối cùng. Vụ Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu trao giải gần như làm lu mờ việc phim độc lập “CODA” đoạt giải lớn nhất, hay Troy Kotsur trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên thắng Oscar.

Không ngoa khi nói, Oscar 2022 là một mùa giải đáng nhớ với Will Smith khi anh giành được tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Vai diễn của tài tử trong “King Richard” giúp anh được xướng tên tại hạng mục Nam chính xuất sắc tại giải Oscar năm nay. Thành tích này khẳng định vị thế của Smith tại Hollywood, đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp lẫy lừng một cách trọn vẹn, nếu như không có sự cố trước đó. Không khí của lễ trao giải xoay 180 độ khi Chris Rock cố gắng gây cười bằng cách đề cập đến đầu trọc của vợ Will Smith là nữ diễn viên Jada Pinkett Smith. Nghe vậy, tài tử “King Richard” lập tức xông lên sân khấu và tát MC kém duyên một phát lật mặt.

Pha Will Smith tát Chris Rock được truyền thông ghi lại

Pha Will Smith tát Chris Rock được truyền thông ghi lại

Trong bài phát biểu của mình sau đó khi nhận giải, Will Smith hai mắt đẫm lệ nhắc đến nhân vật của mình trong phim là người bảo vệ gia đình mình mạnh mẽ ra sao. Đồng thời, anh cũng gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm và các đồng nghiệp của mình về hành vi khiếm nhã lúc trước.

Trên mạng xã hội, các ý kiến cho rằng Will Smith có thể sẽ phải trả lại tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc vì Viện Hàn lâm có những quy định rất nghiêm ngặt về quy tắc ứng xử. Bàn về cái tát của Will Smith cho Chris Rock, họ có thông báo qua Twitter nhưng không hề nói rõ đích danh tài tử sinh năm 1968. “Viện Hàn lâm không dung túng cho bạo lực dưới mọi hình thức. Tối nay, chúng tôi hân hoan chúc mừng những người chiến thắng giải Oscar lần thứ 94, họ xứng đáng khoảnh khắc công nhận này từ đồng nghiệp và người yêu điện ảnh toàn cầu”, phía Viện Hàn lâm bày tỏ.

Theo nguồn tin của Deadline, bản thân Chris Rock cũng tìm cách liên lạc và xin lỗi gia đình Will Smith ngay sau khi sự việc xảy ra. Mặt khác, đại diện của Sở Cảnh sát Los Angeles xác nhận sự việc với ABC News. Sau vụ ẩu đả tai tiếng, Chris Rock cũng không có ý định kiện đồng nghiệp, từ chối khai báo với cảnh sát. Điều này làm dấy lên nghi vấn, màn ẩu đả có lẽ chỉ là dàn dựng, sắp đặt.

Theo thống kê của Google Trends, tìm kiếm về Will Smith nhảy vọt lên hơn 100.000 lượt chỉ trong vài giờ qua. Thậm chí, ồn ào của Will Smith còn được đánh giá chấn động hơn việc đọc nhầm giải thưởng tại Oscar 2017 hay Adrien Brody ôm hôn Halle Berry tại Oscar 2003. Để lại tranh cãi, nhưng rõ ràng, hành động này của Will Smith dường như đã cứu rating Oscar 2022 một bàn thua trông thấy. Kết thúc lễ trao giải Oscar 2022, CNN đã tuyên bố: “Rating sự kiện năm nay đã tăng vọt sau sự cố Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu trao giải. Theo báo cáo của AFP, khoảng 15,36 triệu người Mỹ đã theo dõi lễ trao giải sau sự cố Smith-Rock và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Trước đó, con số khán giả ban đầu của đài ABC là khoảng 9,85 triệu, thấp thứ hai trong lịch sử Lễ trao giải Oscar trên truyền hình”.

Nỗ lực và cả những trò lố

Thời hoàng kim, Lễ trao giải Oscar là một trong những chương trình truyền hình được chờ đón nhất. Điển hình, vào năm 1998, hơn 55 triệu khán giả Mỹ đã theo dõi chương trình này khi siêu phẩm “Titanic” giành được danh hiệu Phim hay nhất. Đến năm 2021, rating của lễ trao giải Oscar lần thứ 93 chỉ 9,85 triệu người xem, giảm gần phân nửa so với năm 2020, theo AP.

Tất nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực của BTC Oscar 2022 sau cú trượt dài rating trong nhiều năm qua, đặc biệt giữa bối cảnh hàng loạt giải thưởng điện ảnh ngày càng bị mất giá. Nhìn vào công tác tổ chức và cách phân bố hạng mục giải thưởng năm nay, Variety cho rằng, Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh đang tìm cách cứu vớt sự uy tín trong mắt công chúng sau nhiều năm rating thấp thảm hại.

Trong đó, tiêu biểu là việc bổ sung hạng mục Phim được người hâm mộ yêu thích nhất trong năm. Khán giả sẽ bình chọn bộ phim yêu thích bằng việc gắn nhãn #OscarsFanFavorite trên trang Twitter hoặc thông qua trang web của AMPAS, tối đa 20 bình chọn/ngày. Ngoài ra, giới chuyên môn đánh giá, Viện Hàn lâm còn tìm cách cứu vớt sự uy tín trong mắt công chúng bằng cách đổi tên hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài thành Phim quốc tế từ tháng 4/2019. Thay đổi trên giúp rộng đường cho hàng loạt nội dung ngoài Hollywood và các tựa phim không nói tiếng Anh chinh phục tượng vàng Oscar.

Theo Variety, một trong những điểm nhấn của Oscar lần thứ 94 năm nay là bức màn sân khấu làm từ pha lê Swarovski. David Korins, người chịu trách nhiệm thiết kế sân khấu Oscar 2022, chia sẻ với Variety rằng, ông hy vọng sân khấu của mình sẽ truyền cảm hứng để khách mời chú ý và đắm chìm vào thế giới thị giác của “hy vọng, sự hợp nhất và sự đoàn kết” - đúng với tinh thần chủ đề của Oscar năm nay là “movie lovers unite” (những kẻ mộ điệu phim ảnh đoàn kết lại với nhau).

Một bất ngờ khác được cho là “chiêu trò” kéo rating của Oscar năm nay là màn xuất hiện không báo trước của BTS. 7 chàng trai nhà Big Hit chia sẻ những bộ phim nhạc kịch yêu thích của mình trong đoạn video “Favorite Film Musical with BTS”, thông qua màn hình lớn. Việc một nhóm nhạc có album bán chạy nhất thế giới xuất hiện và dành lời khen cho phim hoạt hình của Disney và Pixar rõ ràng là “món mồi” béo bở của truyền thông. BTC Oscar nghiễm nhiên kéo thêm lượng tương tác, bình luận từ fan của BTS cho lễ trao giải.

Về công tác tổ chức, sau 3 năm không có MC, Oscar 2022 sẽ có sự trở lại của Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes trong vai trò dẫn dắt như truyền thống vốn có của giải thưởng này. Song, sự xuất hiện của những MC này bị đánh giá là lố lăng, tự hạ thấp giá trị phụ nữ. Cụ thể, 3 nữ MC lạm dụng yếu tố hài hước quá đà khiến một lễ trao giải tầm cỡ như Oscar trở thành “gánh xiếc” với những bộ đồ hóa trang kỳ dị. Amy Schumer thả mình trên không trong bộ đồ bó sát của Spider-Man, Regina Hall hóa trang thành Tammy Faye Messner (The Eye of Tammy Faye) và Wanda Sykes đẩy chiếc xe chứa đầy banh tennis trong tạo hình Richard Williams (King Richard).

Không dừng lại, 3 MC còn không ngại khi nói đùa, việc Oscar 2022 mời phụ nữ làm MC mà không phải nam giới là vì thuê phụ nữ thì... rẻ hơn! Phát ngôn này bị công chúng chỉ trích trong bối cảnh phong trào đòi quyền bình đẳng giới đang được quan tâm trên toàn cầu. Các MC cũng gây cười với những câu chuyện về “cái chết” của Quả Cầu Vàng, châm chọc các bộ phim và nghệ sĩ được đề cử. Diễn viên Amy Schumer nói chưa xem hầu hết phim bởi chúng khá khó theo dõi, còn Regina Hall chọc cười về việc xét nghiệm COVID-19 ở Oscar năm nay.

Trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra, ban tổ chức bị chỉ trích khi Rachel Zegler – nữ chính phim “West Side Story” - không được mời đến dự Oscar. Để chữa cháy, Viện Hàn lâm đã liên lạc với cô để gửi lời mời tham dự với tư cách người trao giải.

Oscar cần nhiều hơn thế

Trước Oscar, hàng loạt bê bối của Quả Cầu Vàng khiến người yêu điện ảnh phải ngao ngán. Hàng loạt thông tin gây chấn động liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc, giới tính và tham nhũng của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood khiến giải thưởng lâu đời có nguy cơ bị xóa sổ. Tuy nhiên Variety cho rằng, Viện Hàn lâm không ít lần vấp phải phản hồi tiêu cực từ giới phê bình lẫn người hâm mộ. Song, tất cả gần như xuất phát từ việc kết quả Oscar hàng năm không thuyết phục số đông, còn nhiều điều cần luận bàn.

Ê-kíp CODA trên sân khấu nhận tượng vàng cho Phim hay nhất tại Oscar 2022

Oscar 2022 dường như đã khắc phục phần nào điều này khi mang đến những giây phút xúc động và kết quả chiều lòng số đông. Oscar lần thứ 94 mang dấu ấn đậm nét của các nhà làm phim nữ và những lần đầu tiên ngọt ngào của giới nghệ sĩ. Không chỉ có nữ đạo diễn Jane Campion được tôn vinh là Đạo diễn xuất sắc nhất, hạng mục Phim hay nhất cũng được trao cho tác phẩm của một đạo diễn nữ và câu chuyện mà bộ phim hướng tới cũng là tiếng nói của nữ giới. “CODA” của nữ đạo diễn Sian Heder đã trở thành tác phẩm đoạt giải danh giá: Phim hay nhất, dù nhận ít đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng là: Phim hay nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (dành cho Troy Kotsur) và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất (cho Sian Heder).

Ngoài ra, nữ nghệ sỹ Ariana DeBose trong phim “West Side Story” chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cô trở thành người phụ nữ da màu tiếp theo được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trao giải tượng vàng sau chiến thắng của Rita Monero cách đây 60 năm.

Còn với Troy Kotsur trong phim “CODA”, ông trở thành nam nghệ sĩ khiếm thính đầu tiên nhận tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bằng ngôn ngữ ký hiệu, Kotsur cảm ơn “tất cả những sân khấu tuyệt vời dành cho người khiếm thính, nơi tôi được cho phép và có cơ hội phát triển nghề diễn viên”. Anh cảm ơn đạo diễn bộ phim, Sian Heder, vì đã mang “thế giới khiếm thính và thế giới của thính giác đến với nhau”. Anh cũng dành tặng giải thưởng cho những người khiếm thính, ê-kíp “CODA" và cộng đồng người khuyết tật. Troy bày tỏ: “Đây là khoảnh khắc của chúng tôi”. Cuối bài phát biểu nhận giải, Troy cho biết bố anh là người ra ký hiệu giỏi nhất trong gia đình. Không may ông bị tai nạn xe hơi và bị liệt từ cổ trở xuống, từ đó ông không còn khả năng ra ký hiệu. “Bố, con đã học được rất nhiều điều từ bố. Con sẽ luôn yêu bố. Bố là người hùng của con”, Troy nói. Phiên dịch viên của lễ trao giải khóc khi dịch lại ngôn ngữ hình thể của Kotsur.

Lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra trong thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với sự tăng mạnh về ca nhiễm. Đặc biệt, để tổ chức một sự kiện hoành tráng, tầm cỡ thế giới trong bối cảnh kinh tế leo thang đã là một sự nỗ lực không nhỏ. Nhưng Ocar vẫn cần nhiều hơn thế, giới mộ điều vẫn đặt nhiều kỳ vọng ở giải thưởng lớn nhất hành tinh này.

“Những điều đẹp đẽ về Oscar đến rất tự nhiên, đó có thể là niềm hân hoan của những người chiến thắng, sức mạnh của một chương trình trực tiếp và sự đồng điệu của khán giả cho các bộ phim. Lễ trao giải Oscar năm nay đã nỗ lực khai thác những yếu tố này. Tiếc là, những tranh cãi bên lề lại đạp đổ mọi nỗ lực chuyên môn của ban tổ chức. Một lần nữa, Oscar lại làm giấy lên e ngại: Chính những nhân tố xuất hiện ở Oscar lại khiến người ta ác cảm với Oscar hơn”, trang IndieWire nhận định.

Thảo Dung

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/cu-tat-cua-will-smith-va-nhung-dieu-dien-ro-cua-oscar-2022-i648668/