Cụ thể hóa mục tiêu thi đua để xây dựng LLVT vững mạnh

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, thời gian qua, LLVT tỉnh Hải Dương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu 3, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thi đua, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP).

Từ năm 2014 đến nay, LLVT tỉnh Hải Dương liên tục được Bộ Quốc phòng, BTL Quân khu 3, UBND tỉnh Hải Dương tặng Cờ thi đua; năm 2015 và năm 2018 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Đề cập về những kinh nghiệm trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT), Đại tá Nguyễn Văn Nhường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương chia sẻ: “Để PTTĐQT đi vào nền nếp, chất lượng ngay từ đầu, hằng năm cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo quy định, coi đây là giải pháp cơ bản quan trọng nhất. Cùng với tổ chức tốt việc giáo dục chính trị, hằng năm theo quy định; căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, từng cấp ủy, chỉ huy chủ động có các giải pháp thi đua cụ thể, phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, quyết tâm hành động cho cán bộ, chiến sĩ”.

 Các chiến sĩ dân quân thuộc Đại đội dân quân pháo phòng không 37mm TP Hải Dương luyện tập bám bắt mục tiêu trên không.

Các chiến sĩ dân quân thuộc Đại đội dân quân pháo phòng không 37mm TP Hải Dương luyện tập bám bắt mục tiêu trên không.

Từ năm 2014 đến nay, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã phát động phong trào “Ba tích cực, ba tự giác”, nhằm cụ thể hóa, thực hiện tốt chủ trương “Làm việc theo chức trách, gương mẫu trong hành động”, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong công tác, rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật, rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó xác định một số nhiệm vụ cần tập trung đột phá như công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao (tỷ lệ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 10-13,5%). Để có được kết quả đó, theo Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hải Dương là do hằng năm, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương nhiều giải pháp, cách làm, trong đó coi trọng hàng đầu công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nghĩa vụ, trách nhiệm cho thanh niên.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và tổ chức tham gia các hội thi, hội thao là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của LLVT tỉnh. Để có được kết quả huấn luyện tốt, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát động thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Theo đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên huấn luyện được kiện toàn, thông qua bài giảng trước khi huấn luyện, thục luyện kỹ về nội dung, phương pháp. Các mô hình, đồ dùng huấn luyện được củng cố, làm mới, nhiều mô hình, sáng kiến được quân khu công nhận và triển khai rộng rãi góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tham gia 32 cuộc hội thi, hội thao trong đó có 23 cuộc đạt từ giải ba trở lên, trong đó, năm 2017, kiểm tra chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đạt giải nhất toàn quân...

Bài và ảnh: HỒNG LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cu-the-hoa-muc-tieu-thi-dua-de-xay-dung-llvt-vung-manh-598136