Cử tri Đà Nẵng muốn làm rõ thông tin về lô biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Quang Nga mong muốn làm rõ thông tin về Lô biệt thự L09 mà Thanh tra Chính phủ vừa công bố.

Sáng 19/11, đoàn Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Khê để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu câu hỏi về những sai phạm tại các dự án ở bán đảo Sơn Trà mà mới nhất là 2 dự án được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cử tri Nguyễn Quang Nga đặt câu hỏi tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Nguyễn Quang Nga đặt câu hỏi tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Nguyễn Quang Nga mong muốn làm rõ thông tin về lô biệt thự L09 (thuộc dự án Khu biệt thự Suối Đá) mà Thanh tra Chính phủ vừa công bố.

"Kết quả thanh tra đã có rồi, cử tri muốn biết thông tin về lô biệt thự L09 là của ai?. Bây giờ chẳng có gì là bí mật nữa cả, nên công khai để cho rõ", cử tri Nguyễn Quang Nga nói.

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cho biết kết quả thanh tra bán đảo Sơn Trà đã công bố cuối tháng 10 vừa qua.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 2 dự án sang cơ quan điều tra Bộ Công an là dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa (do Công ty CP Xây dựng 79 làm chủ đầu tư) và dự án Khu biệt thự Suối Đá (Lô biệt thự L09).

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri vào sáng 19/11.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trả lời ý kiến cử tri.

"Sai phạm thế nào thì cơ quan điều tra sẽ kết luận. Thanh tra kết luận về sai phạm rồi thì giao cho chính quyền làm rõ trách nhiệm cá nhân và kiến nghị xử lý quanh việc sử dụng đất quốc phòng, đất rừng….", ông Thơ thông tin.

Trước đó, như Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin, chiều 18/10 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều dự án sai phạm trên bán đảo Sơn Trà do chính quyền thành phố cấp phép cho chủ đầu tư chưa đúng quy định pháp luật.

Dự án Lô biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Bộ Công an, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa do Công ty CP Xây dựng 79 làm Chủ đầu tư; Dự án Khu biệt thự Suối Đá.

Phúc An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cu-tri-da-nang-muon-lam-ro-thong-tin-ve-lo-biet-thu-l09-tren-ban-dao-son-tra-20191119151049692.htm