Cử tri đánh giá cao với chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ngày 12/5, những ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ÐBQH), đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Đồng Tháp đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri huyện Tháp Mười.

Những ứng cử viên ĐBQH, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri 3 xã: Hưng Thạnh, Thạnh Lợi, Trường Xuân

Những ứng cử viên ĐBQH, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri 3 xã: Hưng Thạnh, Thạnh Lợi, Trường Xuân

Trong không khí dân chủ, bình đẳng, từng ứng cử viên ĐBQH đã trình bày chương trình hành động của mình với cử tri. Tinh thần chung trong chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm người đại biểu; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết. Bên cạnh đó, trên cương vị công tác của mình, từng ứng cử viên đã đưa một nội dung cụ thể để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Đồng Tháp và huyện Tháp Mười.

Ứng cử viên Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Lê Quốc Phong khẳng định khi được bầu làm ĐBQH, ông sẽ dành hết tâm huyết, trí tuệ, tình cảm để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ông quyết tâm thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp; tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư thúc đẩy công nghiệp chế biến phù hợp với vật nuôi, cây trồng thế mạnh của tỉnh.

Kết nối, thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển, tạo nhiều sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng tương xứng để tận dụng các thế mạnh từ thiên nhiên, đất và người Đồng Tháp; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp “nghĩa tình - năng động - sáng tạo”, tham gia sâu vào nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước là những vấn đề mà Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong quan tâm.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Là ĐBQH chuyên trách của Trung ương, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có kinh nghiệm tích lũy qua 2 nhiệm kỳ làm ĐBQH. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội những vấn đề cử tri quan tâm nhiều như: đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí; bố trí cân đối, hợp lí ngân sách Nhà nước chi cho phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Ứng cử viên Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ứng cử viên Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết sẽ quan tâm giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực: phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, nhất là hộ nghèo, người khuyết tật; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, người dễ bị tổn thương.

Ứng cử viên Võ Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp

Ứng cử viên Võ Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, bà sẽ đề xuất Nhà nước ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện tối đa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đổi mới công nghệ, thực hiện đầu tư mở rộng, phát triển ngành nghề hợp lý, nhất là ngành nghề phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; đề ra những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm…

Ứng cử viên Hồ Kim Liên - Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

Ứng cử viên Hồ Kim Liên - Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, bà sẽ quyết tâm đem tiếng nói phản ánh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội; đóng góp với các cơ quan chức năng của tỉnh, kiến nghị Quốc hội ban hành những chủ trương, quyết sách sát hợp với tình hình kinh tế - xã hội các tỉnh miền Tây Nam bộ, trong đó có Đồng Tháp.

Các cử tri bày tỏ sự đồng tình cao về dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên với nhiều nội dung sâu sắc, sát thực tiễn đời sống xã hội. Các cử tri mong muốn các ứng cử viên thực hiện đầy đủ chương trình hành động khi trúng cử làm ĐBQH, có cách làm cụ thể để những cam kết nhanh chóng biến thành hành động, mang lại niềm tin cho cử tri, đóng góp quan trọng cho hoạt động của Quốc hội.

K.N

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/bau-cu-dbqh-khoa-xv-db-hdnd-cac-cap-2021-2026-/cu-tri-danh-gia-cao-voi-chuong-trinh-hanh-dong-cua-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-97583.aspx