Cử tri đề nghị ứng cử viên cam kết trách nhiệm

'Khi trúng cử, nếu trên địa bàn, lĩnh vực ĐB phụ trách xảy ra các sự việc không mong muốn thì ĐB phải cam kết có trách nhiệm gì? Chúng tôi gửi gắm tiếng nói, nguyện vọng của mình đến các đồng chí thì các đồng chí chịu trách nhiệm trước chúng tôi như thế nào? Phải rõ ràng trong việc này, tránh trường hợp sau này đùn đẩy trách nhiệm', cử tri Nguyễn Bá Châu thẳng thắn nói.

Ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê trình bày chương trình hành động trước cử tri TP Thủ Đức

Ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê trình bày chương trình hành động trước cử tri TP Thủ Đức

Ngày 12-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 2.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ứng cử viên: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Cao Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức; Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM; Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức trình bày tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Ông sẽ tập trung nâng cao và hiệu quả công tác tuyên giáo, nhất là trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái. Ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê cũng hứa sẽ kịp thời chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi với cử tri

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định sẽ tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đề xuất nhiều chính sách, giải pháp để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. Ông cũng quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống của người dân.

Ứng cử viên Cao Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM cam kết kiên quyết đấu tranh phòng chống nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân; nghiên cứu giải pháp, cơ chế tạo nguồn lực thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; các chính sách an sinh xã hội.

Là ứng cử viên đại diện cho thanh niên TPHCM, Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức tập trung vào các công tác liên quan đến thanh niên công nhân, thiếu nhi; bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Ứng cử viên Trần Quang Lâm khẳng định sẽ phát huy hơn nữa kinh nghiệm và kiến thức, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, quy hoạch của TP Thủ Đức nói riêng, TPHCM nói chung.

Với vai trò là Giám đốc Sở GTVT, ông Trần Quang Lâm cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang xây dựng trên địa bàn; tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án giao thông có tính chất chiến lược như đường Vành đai 2, Vành đai 3. Cùng với đó, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông; tổ chức các tuyến xe buýt kết nối các khu dân cư mới với các đầu mối giao thông lớn và trung tâm TPHCM.

Là người đại diện cho tôn giáo, ứng cử viên Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, các chính sách dân tộc, tôn giáo; chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhận xét về chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri Nguyễn Minh Chiến cho rằng, nội dung trong chương trình hành động của một số ứng cử viên còn thuần là nhiệm vụ đang đảm trách chứ không phải gắn với vai trò của một ĐB HĐND. Qua đó, cử tri mong muốn, nếu trúng cử, các ĐB phải thể hiện đúng và tốt hơn nữa vai trò ĐB HĐND của mình.

Cử tri gửi gắm nhiều nội dung đến các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri Nguyễn Văn On hy vọng các ứng cử viên khi trúng cử phải tâm huyết, làm hết trách nhiệm của mình, đại diện cho người dân. Hiện nay, trên địa bàn TP Thủ Đức còn nhiều nơi hạ tầng giao thông rất lạc hậu, đã xuống cấp. Cử tri mong mỏi, khi trở thành ĐB, các ứng cử viên phải thực hiện lời hứa của mình, nói giám sát việc gì thì phải đeo bám việc đó, nói có giải pháp với những vấn đề gì thì phải làm tới nơi tới chốn.

Cử tri Nguyễn Bá Châu gửi gắm đến các ứng cử viên nhiều nội dung liên quan đến môi trường, quản lý tài sản công; giám sát quy trình đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn TP Thủ Đức. Bên cạnh sự đồng thuận với chương trình hành động, cử tri Nguyễn Bá Châu cũng đề cập đến trách nhiệm của các ứng cử viên. “Khi trúng cử, nếu trên địa bàn, lĩnh vực ĐB phụ trách xảy ra các sự việc không mong muốn thì ĐB phải cam kết có trách nhiệm gì? Chúng tôi gửi gắm tiếng nói, nguyện vọng của mình đến các đồng chí thì các đồng chí chịu trách nhiệm trước chúng tôi như thế nào? Phải rõ ràng trong việc này, tránh trường hợp sau này đùn đẩy trách nhiệm”, cử tri Nguyễn Bá Châu thẳng thắn nói.

Đại diện các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 2, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các cử tri TP Thủ Đức. Ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định ông và các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 2 luôn sát sao với các hoạt động của TP Thủ Đức. “Các ý kiến xác đáng của cử tri về những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn TP Thủ Đức sẽ là sự nhắc nhở đối với với các ứng cử viên, để chúng tôi bám sát thực tiễn hơn nữa trong công tác cũng như các hoạt động khi trở thành ĐB của nhân dân”, ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ.

THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cu-tri-de-nghi-ung-cu-vien-cam-ket-trach-nhiem-731456.html