Cử tri đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Quốc hội

Sáng 27-11, các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 1 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh hội nghị.

Cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ mười, đặc biệt là công tác tổ chức kỳ họp và phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Quốc hội khóa XIV, khóa XV, cử tri kiến nghị cần tăng cường sự giám sát của Quốc hội; đề xuất tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; đẩy mạnh giải quyết kiến nghị của cử tri...

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị tăng cường quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội; đề xuất giải pháp quản lý rừng, phòng, chống thiên tai, bão lũ; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh, bão lũ để trục lợi; chỉnh sửa bộ sách giáo khoa lớp 1…

Các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng trả lời về những vấn đề thuộc thẩm quyền...

Như vậy, tính đến ngày 27-11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984668/cu-tri-de-xuat-nhieu-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cua-quoc-hoi