Cử tri HN đề nghị giao phường 'quản' biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa

Liên quan đến nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, TP đã giao cho Thanh tra TP vào cuộc sau đó chuyển toàn bộ tài liệu cho công an khởi tố. Công an TP.Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Tổng Giám đốc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XV, cử tri quận Hoàn Kiếm đã đưa ra hàng loạt người dân quan tâm, phần đông ý kiến cử tri quan tâm liên quan đến việc quản lý sử dụng các công trình dự án chung cư cao tầng, nhà tập thể, cải tạo chung cư cũ, giãn dân khu vực phố cổ, an ninh trật tự phố đi bộ.

Chiều 14.11, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XV. Ảnh: Thành An

Cử tri Nguyễn Đắc Tiến (phường Phúc Tân) cho biết, phường Phúc Tân nằm ngoài đê sông Hồng, đường giao thông chủ yếu là đường Phúc Tân và Hồng Hà. Tuy nhiên, hiện mật độ giao thông ngày càng nhiều khiến đường Hồng Hà xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ cao mất an toàn giao thông, mặc dù TP có chủ trương nâng cấp đường Hồng Hà dài gần 3 km, song đến nay chưa thực hiện. Do đó, cử tri mong muốn UBND TP và các ban, ngành sớm triển khai cải tạo đường Hồng Hà.

Cử tri Lê Mạnh Hùng (Phòng TNMT quận Hoàn Kiếm) đề nghị TP bàn giao những cơ sở nhà đất dôi dư thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đang quản lý sau khi được sắp xếp lại cho UBND quận Hoàn Kiếm để làm quỹ xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, mở rộng khuôn viên các trường học và bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn.

Một nội dung nhận được nhiều sự chú ý của các cử tri là việc giải quyết căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (phường Hàng Bài) – nơi nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên từng sống.

Cụ thể, cử tri Trần Thúy Vinh (phường Hàng Bài) cho hay, từ khi căn biệt thự này được ông Hoàng Văn Nghiên bàn giao lại cho cơ quan quản lý nhà TP quản lý, nhiều năm nay ngôi nhà không có người sử dụng, cây cỏ mọc um tùm, không được dọn dẹp gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh và cháy nổ ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

Cử tri quận Hoàn Kiếm cho biết, căn nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang và đang xuống cấp. Ảnh: IT

Theo đó, bà Vinh đề nghị TP.Hà Nội bàn giao lại căn biệt thư 12 Nguyễn Chế Nghĩa này cho phường và quận Hoàn Kiếm quản lý phục vụ cộng đồng nhằm tránh lãng phí tài sản công. “Hiện nay, trụ sở cơ quan, nơi sinh hoạt cộng đồng của quận và phường còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, cử tri mạnh dạn đề nghị TP quan tâm, giao lại nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa cho quận Hoàn Kiếm quản lý, sử dụng nhằm phát huy giá trị kiến trúc biệt thự và khai thác có hiệu quả công năng của ngôi nhà, tránh lãng phí tài sản”, bà Vinh bày tỏ.

Đại diện cử tri phường Hàng Bài đề nghị, trước mắt đơn vị quản lý nhà tổ chức thu dọn bên trong trong và ngoài khu vực khuôn viên của ngôi nhà.

Cũng liên quan đến quản lý tài sản công, cử tri Phùng Thị Bích Hải (phường Cửa Nam) đặc biệt quan tâm đến việc cải tạo chung cư cũ, điển hình là căn biệt thự số 49 Phan Bội Châu (Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu) hiện do UBND tỉnh Điện Biên quản lý.

Theo bà Hải, căn nhà này được làm chủ yếu bằng gỗ bị bỏ hoang nhiều năm nay, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. “Các hạng mục của tòa nhà này giờ rất nguy hiểm, có thể đổ sấp bất cứ lúc nào. Vừa rồi UBND quận có văn bản báo cáo UBND TP. Tôi đề nghị TP có biện pháp tháo dỡ ngay”, bà Hải nói.

Trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, thay mặt tổ đại biểu số 2 HĐND TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp thu các ý kiến, đề xuất của cử tri quận Hoàn Kiếm.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XV. Ảnh: Thành An

Liên quan tới vấn đề cử tri Trần Thúy Vinh đề cập đến ngôi nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giải thích, một trong những lý do biệt thự bị bỏ không từ năm 2016 đến nay là do công tác quản lý của Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội và Công ty dịch vụ nhà Hà Nội còn nhiều bất cập, hạn chế.

“TP.Hà Nội đã giao cho Thanh tra TP vào cuộc sau đó chuyển toàn bộ tài liệu cho công an khởi tố. Công an TP.Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Tổng Giám đốc”, ông Chung cho hay.

Theo Chủ tịch Hà Nội, hiện nay TP đã giao cho Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cải tạo, sửa chữa. Sau đó, tiến hành đấu thầu cho người trong nước hoặc nước ngoài thuê lại công khai. “Theo quy định, việc giao lại cho tổ dân phố quản lý thì chưa có và cũng không được phép làm như vậy”, người đứng đầu UBND TP.Hà Nội nói.

Liên quan đến nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu, số 49 Phan Bội Châu, trước đó, đại diện UBND TP.Hà Nội cho biết, tháng 12.2017, UBND TP.Hà NỘi đã có văn bản số 6596/UBND-ĐT gửi UBND tỉnh Điện Biên về việc đề nghị bàn giao lại cơ sở nhà đất tại vị trí này cho TP.Hà Nội quản lý, sử dụng để xây trường mầm non cập lập phục vụ nhân dân và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong khu vực.

Hoàng An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cu-tri-hn-de-nghi-giao-phuong-quan-biet-thu-12-nguyen-che-nghia-930478.html