CỬ TRI HÀ NỘI KỲ VỌNG CÁC ĐẠI BIỂU SẼ ĐEM SỨC LỰC, TRÍ TUỆ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn, nhiều cử tri bày tỏ thông qua lá phiếu sẽ bầu ra được những đại biểu thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các đại biểu sẽ đem hết sức lực, trí tuệ xây dựng và phụng sự tổ quốc.

Cử tri Lê Thị Toan, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tại điểm bẩu cử số 6, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ngay từ sáng sớm, cử tri đã nô nức đến bầu cử. Cụ Lê Thị Toan, 97 tuổi, với 75 năm tuổi Đảng không dấu được niềm xúc động khi đây là lần thứ 15 cụ cầm lá phiếu trên tay, tiếp tục nghiên cứu lựa chọn bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cụ cho biết, thông qua hoạt động tuyên truyền của các cấp Hội, cụ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử, cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cử tri. Do vậy, dù đã cao tuổi nhưng cụ vẫn cố gắng đến điểm bầu cử để hòa chung với niềm vui, niềm tự hào dân tộc về ngày hội non sông.

Với cử tri Nguyễn Thị Hồng Mai, đây là kỉ niệm sâu sắc bởi đây là lần đầu tiên chị cầm lá phiếu trên tay lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất. Cảm xúc của chị vừa hồi hộp đan xen với niềm tự hào dân tộc. Chị cho biết, để hiểu được tầm quan trọng của mỗi lá phiếu cùng với ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử, chị đã tìm hiểu lý lịch của từng ứng cử viên để xem xét, đưa ra quyết định cuối cùng, lựa chọn những người đủ điều kiện của người đại biểu nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Hồng Mai cũng bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ có lực lượng đại biểu trẻ phát huy tốt khả năng, năng lực của mình trên diễn đàn Quốc hội, qua đó mang tiếng nói của tuổi trẻ, thanh thiếu niên đến Quốc hội từ đó có những chủ trương chính sách, tạo động lực cho thế hệ trẻ, thanh thiếu niên cống hiến công sức, trí tuệ cho sự phát triển chung của đất nước.

Cử tri Tống Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Cử tri Tống Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chia sẻ đất nước ta đang trải qua những khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19, dịch bệnh đang làm ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Mong muốn lớn nhất lúc này của ông là cần hơn nữa sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội khóa XV cùng các bộ ngành, các cấp chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước sớm kiểm soát ngăn chặn được dịch Covid-19 đang bùng phát, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của của nhân dân.

Cử tri Nguyễn Thị Mai, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ bày tỏ tin tưởng các đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa những thành tựu của thế hệ các đại biểu đi trước để lại, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ của mình để góp phần xây dựng đất nước, giải quyết thấu đáo những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc. Đặc biệt, với những vấn đề còn dang dở ở nhiệm kỳ cũ sẽ được giải quyết hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của cử tri như các vấn đề thông tin xấu độc trên không gian mạng; hàng gải hàng nhái trên thương mại điện tử; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề đất đai hay vấn đề nâng cao hơn nữa chất lượng môi trường sống của người dân.

Theo cử tri Lê Thế Tôn, 5 năm một nhiệm kỳ cử tri mới có dịp lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình, chính vì vậy trọng trách, trách nhiệm của mỗi cử tri trong ngày bầu cử là rất lớn, làm sao bầu cho được được đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải vừa có tâm, có đức và vừa có tầm nhìn chiến lược để đưa ra những quyết sách đúng, sát với tình hình thực tế ở địa phương, đất nước.

Với truyền thống quý báu của Quốc hội, cùng với niềm tin, sự kỳ vọng, trách nhiệm của mỗi cử tri thông qua mỗi lá phiếu, cử tri Hà Nội bày tỏ phấn khởi, đặt niềm tin vào sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sự thành công ấy chính là những đại biểu thực sự tiêu biểu, gần dân, lắng nghe tiếng nói, ý chí nguyện vọng của nhân dân để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, góp phần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam./.

Theo Trang Hội đồng bầu cử quốc gia

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=56075