Cử tri hỏi - Đại biểu Quốc hội trả lời: Gỡ vướng trong khởi kiện trốn đóng BHXH

Mời quý vị và các bạn đón xem!Năm 2018, số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi là 11.842 tỷ đồng. Năm 2022, con số này là 13.156 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/5/2023, số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi đã lên tới con số 15.848 tỷ đồng. Những con số 'biết nói' này cho thấy, tình trạng nợ, chậm, trốn đóng BHXH ngày càng gia tăng với những diễn biến hết sức phức tạp.

5 tỉnh, thành có số tiền nợ BHXH, BHYT, BHYT cao nhất lần lượt là: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Bình Dương. Tuy nhiên, quá trình khởi kiện cá nhân, doanh nghiệp nợ BHXH là “không đáng kể”, nếu không muốn nói là bế tắc.

Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng này? Do năng lực cán bộ hay do bất cập về chính sách? Cần cơ chế gì để gỡ vướng trong khởi kiện trốn đóng bảo hiểm xã hội?

Những vấn đề trên sẽ có trong chương trình “Cử tri hỏi - Đại biểu trả lời: Gỡ vướng trong khởi kiện trốn đóng bảo hiểm xã hội” với sự tham gia của các khách mời:

• Bà Lê Thị Thanh Lam - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

• Bà Trần Thị Thanh Hà - Trưởng Ban Quan hệ lao động.

• Bà Lê Thị Hiền - nguyên Chủ tịch Công đoàn nhà máy Dệt, Công ty CP Dệt 19/5 Hà Nội.

• Ông Phan Công Tiến - Công ty Luật TNHH Equity Law.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cu-tri-hoi-dai-bieu-quoc-hoi-tra-loi-go-vuong-trong-khoi-kien-tron-dong-bhxh-200062.htm