Cử tri huyện Tân Phú Đông lo lắng tình trạng khai thác cát trái phép

(ABO) Ngày 8-5, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm các đại biểu Tạ Minh Tâm, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Thị Uyên Trang đến tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Phú Đông.

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe ĐBQH tỉnh báo cáo những nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cử tri phản ánh, kiến nghị một số vấn đề còn bức xúc ở địa phương.

LO LẮNG VỀ CẤP NƯỚC SẠCH

Cử tri xã Phú Đông lo lắng về việc cấp nước sạch trên địa bàn trong thời gian tới, đặc biệt vào mùa khô.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang Nguyễn Công Nghĩa cho biết, hiện tại công ty đang phối hợp huyện Tân Phú Đông cấp nước cho 11.000 hộ dân, đạt gần 90% hộ được cấp nước trên địa bàn; còn khoảng 1.000 hộ chưa có nước sạch. Công ty cũng đã tiến hành khảo sát 112 tuyến chưa có hệ thống cấp nước sạch và đang điều chỉnh kế hoạch trình các sở, ban, ngành tỉnh để cấp nước cho các hộ còn lại chưa có nước sạch.

Đồng chí Bùi Thới Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến vấn đề áp lực nước cấp khá yếu, công ty cho biết, hệ thống cấp nước ở huyện Tân Phú Đông có công suất từ 4.000 m3 đến 45.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện nay công ty đang cấp khoảng 9.000 m3/ngàyđêm nên cuối nguồn nước rất yếu. Đồng thời, từ tháng 3-2023, trạm tăng áp nước cho TX. Gò Công và huyện Gò Công Đông đưa vào hoạt động nên lượng nước cấp cho huyện Tân Phú Đông sẽ giảm. Trong thời gian tới, công ty khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm, đặc biệt là vào mùa khô.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thới Sơn khuyến cáo người dân tích trữ nước bằng nhiều giải pháp vào mùa mưa và khi chưa xảy ra hạn, mặn. Đồng thời, đề nghị công ty cấp nước sắp xếp, điều tiết tập trung cấp nước cho huyện Tân Phú Đông. Ngoài ra, Tiền Giang đang quy hoạch định hướng đến năm 2030 xây dựng hệ thống xử lý nước sạch lấy nước từ sông để cấp nước cho người dân và quy hoạch này đang được tỉnh chỉnh sửa trình và chờ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI DÂN

Cử tri huyện Tân Phú Đông lo lắng tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông, "sang mạn" cát giữa các tàu…khiến nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng.

Công an huyện Tân Phú Đông trình bày tình trạng và công tác chống khai thác cát trái phép.

Phó Trưởng Công an huyện Tân Phú Đông Hồ Thanh Hoài cho biết, không có tình trạng bảo kê, mua chuộc hay tiếp tay khai thác cát trái phép của lực lượng Công an.

Được biết, từ ngày 20-3 đến ngày 30-4, Tổ công tác liên ngành đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát trên địa bàn huyện Tân Phú Đông đã tổ chức tuần tra 24 lượt với 144 cán bộ tham gia tuần tra trên các tuyến sông Cửa Tiểu, Cửa Trung, Cửa Đại.

Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 13 vụ (26 đối tượng) vi phạm. Trong đó, Công an huyện chuyển Công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 4 vụ (8 đối tượng) gồm: 2 vụ (4 đối tượng) vi phạm khai thác khoáng sản (cát san lấp) trái phép, 2 vụ (4 đối tượng) vi phạm về tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; chuyển Công an huyện Gò Công Tây 1 vụ (2 đối tượng) khai thác khoáng sản (cát san lấp) trái phép. Đồng thời, lực lượng Công an cũng giải tán lượng lớn sà lan (chuyên vận tải) đang chờ mua cát không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc. Kết quả đang thụ lý 8 vụ (16 đối tượng) về tiêu thụ khoáng sản (cát san lấp) không có nguồn gốc hợp pháp, tạm giữ 205,15 m3 cát san lấp.

Công an huyện cũng đang gặp khó khăn trong công tác xử lý vì đa số các chủ phương tiện không trực tiếp điều khiển phương tiện khai thác cát (lợi dụng vấn đề không chính chủ trong Luật Xử lý vi phạm hành chính) nên không thể tịch thu phương tiện, không có tính răn đe đối tượng. Công an huyện Tân Phú Đông (thành viên Tổ công tác liên ngành) được trang cấp 1 ca nô và 1 ghe phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát nhưng nơi neo đậu bị các đối tượng cho người canh chừng, việc xuất phương tiện đi tuần tra luôn bị lộ gây khó khăn cho việc bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác trái phép. Hiện Công an huyện thường thuê ghe của người dân phục vụ việc bắt quả tang nêu trên.

Bên cạnh đó, việc tạm giữ các phương tiện vi phạm cũng còn gặp khó khăn, các ghe gỗ khi bắt giữ luôn trong tình trạng quá tải, nếu tắt máy, không bơm nước ra thì sẽ chìm nên không thể áp tải về bãi tạm giữ của UBND tỉnh (tại phường 6, TP. Mỹ Tho).

Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (cát lòng sông); phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về tác hại của môi trường, nhất là hành vi khai thác khoáng sản (cát lòng sông) và tác hại của việc thay đổi dòng chảy để người dân ý thức trong việc bảo vệ môi trường; tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông Cửa Tiểu, Cửa Trung và Cửa Đại để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản (cát) trái phép, xử lý nghiêm không để tình trạng khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện. Tổ liên ngành thường xuyên họp bàn xử lý những hành vi có liên quan đến việc mua, bán, vận chuyển, khai thác cát trái phép. Từng ngành chuyên môn nghiên cứu để có phương hướng xử lý khởi tố hình sự trong thời gian tới, tạo tính răn đe đối với các đối tượng. Chủ tịch UBND các xã ngoài việc chỉ đạo các ban, ngành xã xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực khai thác cát xảy ra trên địa bàn xã; đồng thời, kịp thời thông tin cho Tổ liên ngành phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Liên quan vấn đề trên, đồng chí Bùi Thới Sơn cũng cho biết, vấn đề khai thác cát trái phép khá nóng trên địa bàn. Đồng thời, thời gian qua có nhiều thông tin giả gọi đến UBND huyện, Công an huyện làm nhiễu loạn thông tin xử lý. Đồng chí cũng chỉ đạo các lực lượng thu thập thông tin xử lý nếu cán bộ nào vi phạm và cũng tiến hành điều tra xử lý các đối tượng báo tin giả và vi phạm trong khai thác cát trái phép.

ĐBQH Nguyễn Minh Sơn tiếp thu và lắng nghe ý kiến người dân xoay quanh vấn đề khai thác cát trái phép. Hiện nay, do nhu cầu sử dụng cát trong xây dựng rất lớn, số lượng cát trên tuyến sông Tiền nhiều nhưng chưa có mỏ cho phép khai thác khoáng sản (cát lòng sông) nên xảy ra tình trạng thiếu cát trầm trọng. Không chỉ riêng trên địa bạn huyện Tân Phú Đông, các ngành chức năng đang tập trung xử lý các hành vi khai thác cát lòng sông dọc cả tuyến sông Tiền. Liên quan đến vấn đề khó khăn của địa phương và lực lượng Công an, Đoàn ĐBQH sẽ nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp để hỗ trợ trong thời gian tới.

TUẤN LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202305/cu-tri-huyen-tan-phu-dong-lo-lang-tinh-trang-khai-thac-cat-trai-phep-978007/