Cử tri huyện Thường Tín được giải đáp thỏa đáng kiến nghị dân sinh

Chiều 14/11, đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội (tổ đại biểu số 18) đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ninh Sở, huyện Thường Tín trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, bà Hoàng Thị Thúy Hằng thay mặt tổ đại biểu số 18 thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018 và trả lời kiến nghị của cử tri huyện Thường Tín tại kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP.

Quang cảnh đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Sở, huyệ̣n Thường Tín.

Theo đó, về phản ánh tình trạng sông Nhuệ bị ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe của người dân, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đầu tư kinh phí, kêu gọi xã hội hóa nhằm từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng môi trường nguồn nước sông, các công trình tiêu thoát nước. Cụ thể: Duy trì công tác vận hành trạm bơm Yên Sở, đập điều tiết Thanh Liệt, tăng cường công tác nạo vét, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước nội thành đảm bảo thoát nước và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ; các tháng mùa khô thực hiện tiếp nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước; đôn đốc thực hiện các dự án xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp và làng nghề…
Về ý kiến cần xây dựng đường gom dân sinh tại tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc địa phận Thường Tín, UBND TP đã giao UBND huyện Thường Tín khảo sát hiện trạng, báo cáo TP xem xét quyết định để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải đang triển khai xây dựng các gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt với đường sắt nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông …

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri xã Ninh Sở tiếp tục đề đạt một số ý kiến liên quan đến công tác nâng cấp đường nội bộ liên thôn, hệ thống chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn; xây dựng chợ xã Ninh Sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị; sửa chữa đường, kè bờ đê sông Hồng, đoạn đi qua địa bàn xã…Về các vấn đề này, ông Nguyễn Sỹ Tuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, hệ thông chiếu sáng đường liên thôn đã có kế hoạch triển khai, dự kiến sẽ thực hiện ngay và khoảng 3 tháng tới sẽ hoàn thành. Phòng, ban chức năng huyện Thường Tín sẽ phối hợp với xã Ninh Sở kêu gọi xã hội hóa đầu tư, triển khai xây chợ theo đúng quy hoạch và quy định…

Tiếp thu những nội dung, ý kiến, kiến nghị của các cử tri, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông tin 13 dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Thường Tín. Các dự án hoàn thành sẽ cải thiện đời sống, sinh hoạt của người dân huyện Thường Tín nói chung và xã Ninh Sở nói riêng. Những ý kiến đóng góp ngoài thẩm quyền giải quyết của huyện sẽ được tổ đại biểu số 18 trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV.

Đông Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giai-dap-thoa-dang-kien-nghi-cua-cu-tri-huyen-thuong-tin-302925.html