Cử tri Israel lần thứ 3 đi bầu Quốc hội: Kịch bản cũ liệu có tái diễn?

Hôm nay (2/3), khoảng 6,4 triệu cử tri Israel đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 3 chỉ trong chưa đầy 1 năm tại nước này.

Sự kiện trên có thể giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại nước này, cũng như “định đoạt” số phận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Vốn đang phải đối mặt với những rắc rối pháp lý liên quan tới tham nhũng, nhà lãnh đạo Israel hi vọng một kết quả bầu cử có lợi không những giúp ông tránh bị truy tố hình sự, mà thậm chí còn có thể phát triển sự nghiệp chính trị của mình.

Bỏ phiếu bầu cử ở Israel. Ảnh: Reuters

Bỏ phiếu bầu cử ở Israel. Ảnh: Reuters

Các điểm bỏ phiếu tại Israel chính thức mở cửa lúc 7h giờ địa phương (tức trưa nay theo giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 22h cùng ngày. Sau cuộc bầu cử không thể tìm ra đảng giành chiến thắng cuối cùng hồi tháng 4 và tháng 9/2019 vừa qua, cử tri Israel hôm nay một lần nữa phải đưa ra quyết định. Điều duy nhất tạo ra sự khác biệt cho lần bầu cử này, chính là việc ông Benjamin Netanyahu hồi tháng 11 năm ngoái đã trở thành vị Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Israel bị buộc tội hình sự với các tội danh thanh nhũng, biển thủ công quỹ và lạm dụng tín nhiệm.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất lại cho thấy, những rắc rối pháp lý này không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý cử tri, mà thậm chí đảng Likud của ông Benjamin Netanyahu có thể dẫn trước đảng Xanh - Trắng theo đường lối trung dung của ông Benny Gantz 1 hoặc 2 ghế.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Benjamin Netanyahu mới đây bày tỏ tự tin vào một chiến thắng bầu cử: “Đảng Likud đang tiến gần tới 1 chiến thắng. Sự thật là ông Benny Gantz không đủ khả năng thành lập chính phủ. Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề, bởi thách thức là rất lớn”.

Tuy nhiên, điều này dường như là chưa đủ để đảng Likud giành được chiến thắng thuyết phục. Cả đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu và đảng Xanh - Trắng theo đường lối trung dung của ông Benny Gantz đều khó có thể giành được quá 30 ghế trên tổng số 120 ghế tại Quốc hội, gần như tương đồng với 2 cuộc bầu cử trước đó. Và kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc vào các đảng đồng minh và độc lập. Đảng Likud của ông Netanyahu hiện đang trông chờ vào sự ủng hộ của các đảng cánh hữu và tôn giáo, trong khi đảng Xanh- Trắng của ông Benny Gantz hi vọng vào sự ủng hộ dù là mang tính tạm thời của đảng Joint List, liên minh của các đảng gốc Arab.

Ông Benny Gantz khẳng định: “Đây là một sự kiện quan trọng của đất nước và tôi hi vọng cử tri sẽ đi bỏ phiếu đầy đủ. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cử tri. Đây là khoảng thời gian mà chúng ta đoàn kết hơn rất nhiều và hãy hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Trong bối cảnh, thế giằng co chưa ngã ngũ giữa hai ứng cử viên hàng đầu, đảng Israel - ngôi nhà của chúng ta (Yisrael Beitenu) của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman tiếp tục giữ vai trò quyết định. Tuy nhiên, ông Lieberman tới nay vẫn bác bỏ khả năng liên minh với các đảng Arab và các đảng Do thái giáo chính thống.

Phát biểu tại một điểm bỏ phiếu, ông Lieberman cho biết sẽ thông báo quyết định quan trọng ngay trong tối nay liên quan tới việc lựa chọn liên minh: “Tôi kêu gọi những cử tri còn im lặng hãy đi ra ngoài và bỏ phiếu. Tối nay tôi sẽ có một quyết định quan trọng và hãy bỏ phiếu cho đảng Israel- ngôi nhà của chúng ta”.

Một trong những yếu tố khách quan khiến cuộc đua bầu cử tại Israel lần thứ 3 này trở nên khó đoán định hơn đó là sự bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh trên thế giới. Theo số liệu mới nhất, nước này hiện đã ghi nhận 10 ca nhiễm bệnh. Chính quyền Israel đã kêu gọi 5.600 người Israel, từng tiếp xúc với những người nhiễm bệnh hay từng du lịch tới những nước chịu ảnh hưởng đi bầu cử tại những địa điểm bỏ phiếu được lập riêng./.

Thu Hoài/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cu-tri-israel-lan-thu-3-di-bau-quoc-hoi-kich-ban-cu-lieu-co-tai-dien-1016877.vov