Cử tri kiến nghị cần nâng cao an ninh trật tự địa phương

Việc tìm giải pháp để nâng cao tình hình an ninh trật tự tại địa phương là vấn đề được đại đa số cử tri xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội) quan tâm tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội với xã.

Theo cử tri Hà Sĩ Diệp (thôn Dương Thịnh, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) phản ánh, trên địa bàn xã Hồng Vân nói riêng và huyện Thường Tín nói chung tình trạng trộm cắp tài sản ở nơi công cộng và dân sinh xảy ra hết sức manh động trong thời gian gần đây. Ví dụ nơi công cộng là nhà văn hóa cũng bị các đối tượng xấu lấy cắp toàn bộ trang thiết bị, nhiều đối tượng táo tợn hơn còn đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Bên cạnh đó, hình thức cho vay nặng lãi thường xuyên xảy ra trên địa bàn xã, nổi cộm lên là tín dụng đen đã trà trộn vào từng đường thôn, ngõ xóm. Nhiều thanh niên đi dán tờ rơi cho vay nợ với lời mời chào hấp dẫn, thủ tục vay vô cùng lỏng lẻo vì thế nhiều hộ dân dễ dàng sa bẫy dẫn đến các đối tượng siết nợ, bà con vô cùng bức xúc.

Cử tri Hà Sĩ Diệp (thôn Dương Thịnh, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) kiến nghị cần nâng cao an ninh trật tự địa phương (Ảnh: P.N)

Cử tri Hà Sĩ Diệp (thôn Dương Thịnh, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) kiến nghị cần nâng cao an ninh trật tự địa phương (Ảnh: P.N)

Ngoài ra, cử tri còn cho biết, địa hình xã Hồng Vân nằm dọc theo đường đê sông Hồng, trong thời gian vừa qua nhà nước cũng đã đầu tư kè đê, kè sông, chắn sóng chống sạt lở thiên tai. Thế nhưng lại xuất hiện nạn hút cát trái phép trên sông với diễn biến hết sức phức tạp, nếu không giải quyết triệt để về lâu dài sẽ để lại hậu quả rất khó lường.

Do đó, trước yêu cầu nhiệm vụ, diễn biến an ninh phức tạp, lực lượng an ninh xã còn mỏng, cử tri đề nghị HĐND TP tăng cường đưa công an chính quy về xã, đối với nạn khai thác trái phép tài nguyên, cử tri đề nghị trong thời gian tới xây dựng kế hoạch khai thác nguồn tài ngyên cho phù hợp và ngăn chặn tình trạng hút cát trên sông Hồng để bà con có thể yên tâm tăng gia sản xuất.

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP, ông Vũ Mạnh Hải đánh giá cao vai trò trách nhiệm của cử tri với kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng và những vấn đề liên quan trực tiếp tới xã. Những vấn đề đó phản ánh bức tranh sinh động, mang hơi thở cuộc sống, là những vấn đề cấp thiết, thực tiễn trên địa bàn xã.

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP, ông Vũ Mạnh Hải tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri (Ảnh:P.N)

Giải đáp những kiến nghị của cử tri, ông Hải khẳng định sẽ báo cáo, trao đổi kịp thời tới các cơ quan chức năng của thành phố để có thể vừa phát triển kinh tế và hạn chế tối đa tệ nạn. Đơn cử việc cho vay nặng lãi vốn gây nhức nhối tới đây ngành bưu điện và lực lượng công an sẽ vào cuộc quyết liệt để những địa chỉ tín dụng đen không có đất để tồn tại nữa.

Về vấn đề nạo hút cát sẽ kiến nghị lên cấp cao hơn vào cuộc, từ đó phân định rõ ràng vai trò trách nhiệm và xử lý nghiêm đối tượng phạm pháp trả lại môi sinh cho người dân.

N.Phương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cu-tri-kien-nghi-can-nang-cao-an-ninh-trat-tu-dia-phuong-83344.html