Cử tri kiến nghị giám sát chặt chẽ tình hình xây dựng trái phép

Ngày 2-10, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn và các ĐBQH Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thị Kim Thúy đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) các quận: Thanh Khê, Sơn Trà để báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khóa XIV; giải đáp những thắc mắc và lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri (CT)...

Theo báo cáo của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng thì kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 22-10, bế mạc ngày 20-11, tổng thời gian làm việc là 23 ngày, trong đó có 9 ngày được truyền hình trực tiếp. Kỳ họp này, QH sẽ thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến đối với 6 dự án luật; xem xét, quyết định một số kế hoạch về KT-XH, ngân sách; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CT; chất vấn và trả lời chất vấn...

CT Q.Thanh Khê phát biểu tại cuộc TXCT với Đoàn ĐBQH, đơn vị TP Đà Nẵng.

Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường

Tại buổi TXCT Q. Thanh Khê, CT Nguyễn Quang Nga (P.Tân Chính) đề nghị, QH cần quan tâm hơn đến công tác giám sát, giải quyết đơn, thư khiếu nại cũng như giám sát chặt chẽ hơn nữa tình hình xây dựng trái phép. CT Nga cho rằng, những vấn đề này cần phải làm một cách quyết liệt và nghiêm túc hơn nữa để giữ vững kỷ cương phép nước và đem lại niềm tin cho người dân. CT Nga và CT Nguyễn Bá Trôi (P.Chính Gián) đều có chung đề nghị, trong Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) cần đặt vấn đề, tài sản nếu không xác định được nguồn gốc phải thu hồi và đề nghị QH cần tăng cường giám sát để thu hồi số tài sản bị thất thoát mới đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân cả nước. CT Trần Thạnh (P.Thanh Khê Tây), CT Võ Khắc Mai (P.Thanh Khê Đông) bày tỏ sự quan ngại đến tình hình TNGT, tệ nạn ma túy đang có chiều hướng gia tăng trên phạm vi cả nước, gây bất an trong dư luận xã hội; một số CT Q.Thanh Khê cũng quan ngại việc ngành điện lực TP Đà Nẵng tiến hành tỉa cắt cây xanh chưa đảm bảo đúng quy định, gây ảnh hưởng đến diện tích phủ xanh bóng mát của thành phố. Nhiều ý kiến CT đặt câu hỏi về dự án Khe Cạn, dự án mở rộng đường Mẹ Nhu, ô nhiễm môi trường tại kênh hở Phần Lăng, tình hình mất ANTT, ô nhiễm môi trường tại khu Công viên tại ngã ba đường Ông Ích Khiêm-Quang Trung-Đống Đa...

Trả lời các ý kiến CT Q. Thanh Khê, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cho rằng, khu Công viên là địa bàn giáp ranh giữa 2 quận Hải Châu và Thanh Khê là một không gian công cộng dành cho người dân, vì thế không thể chấp nhận hoạt động của các tệ nạn tồn tại. "Thành phố sẽ chỉ đạo giải quyết ngay tình trạng nhếch nhác này"-Phó Chủ tịch Trần Văn Miên khẳng định. Về khu đất Chi cục Kiểm lâm tại số 24 đường Trần Cao Vân, TP đã có chủ trương di dời và đang giao Sở Xây dựng tìm địa điểm mới để bố trí, trước khi thu hồi lô đất này để bố trí cho các thiết chế văn hóa. Đối với dự án Khe Cạn vẫn tiếp tục triển khai. Hiện TP đang rà soát lại các cơ sở pháp lý liên quan đến các hộ giải tỏa, đồng thời điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp. Tuy nhiên, trước mắt phải tập trung xử lý ngay việc ngập úng khi mùa mưa bão đến. Về ô nhiễm môi trường tại kênh hở Phần Lăng, sau khi nghe ý kiến đề nghị từ phía UBND Q.Thanh Khê, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên cho rằng, trước mắt nếu chưa làm được cống hộp thì phải tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường để giảm gánh nặng ô nhiễm cho người dân sống dọc trên tuyến đường Nguyễn Đình Tựu và Cần Giuộc.

Khẩn trương xây dựng cảng Liên Chiểu thành cảng hàng hóa

Tại Q. Sơn Trà, CT Lê Thọ Truyền (P. An Hải Đông) cho rằng thời gian qua việc định giá cổ phần tài sản của doanh nghiệp quá thấp, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, nhân dân nghi ngờ có "lợi ích nhóm" trong các bộ, ngành và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, đề nghị QH tăng cường giám sát. Về quản lý rừng, CT Lê Thọ Truyền lo ngại về tình trạng chuyển đổi, sử dụng đất rừng trái phép tràn lan, cho thuê, chuyển đổi đất rừng trái phép ngày càng nhiều. CT Truyền cho rằng tình trạng phá rừng có nguyên nhân từ nhu cầu sử dụng gỗ, mà chỉ những người có nhiều tiền, có quyền, đại gia... mới sử dụng nhiều sản phẩm cao cấp từ gỗ rừng, do vậy đề nghị cần phải đánh thuế cao việc sử dụng gỗ rừng nhằm hạn chế phá rừng. CT Truyền đề nghị tăng cường trách nhiệm của các bộ ngành, nhất là Bộ GTVT về việc đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Đề nghị sớm hoàn thành đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu để giảm tải áp lực về giao thông trên tuyến đường Ngô Quyền. CT Nguyễn Văn Có (P. Thọ Quang) phản ánh tình trạng hiện nay người dân làm nhà sát chân núi Sơn Trà, nguy cơ sạt lở, đề nghị thành phố cần có quy định về vấn đề này. CT Có cũng kiến nghị không cho xe container chạy tuyến đường Trần Nhân Tông vì tuyến đường này chỉ rộng 10,5m, nhiều phương tiện, nguy hiểm cho người dân. CT Có cũng đề nghị kéo dài nhiệm kỳ tổ trưởng dân phố từ 2,5 năm lên 4, 5 năm vì... khó tìm người bầu vào chức danh này.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Bá Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đã trao đổi về các ý kiến của CT Q. Sơn Trà. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết: Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến đường Ngô Quyền như: Hạn chế xe container vào giờ cao điểm; sẽ xây dựng trạm trung chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu sang cảng Tiên Sa không qua khu vực trung tâm thành phố để giảm lưu lượng xe tải trên tuyến đường Ngô Quyền và đang khẩn trương triển khai xây dựng cảng Liên Chiểu thành cảng hàng hóa, chuyển công năng cảng Tiên Sa thành cảng du lịch. Về tình hình bán đảo Sơn trà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, thành phố sẽ triển khai thực hiện theo các kết luận, đảm bảo Sơn Trà sẽ phát triển về kinh tế, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh ghi nhận kiến nghị về nâng thời gian nhiệm kỳ tổ trưởng dân phố và giao Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất. Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu Công nghiệp thủy sản Thọ Quang, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết TP đã có nhiều biện pháp như: Nâng công suất trạm xử lý nước thải Sơn Trà; xây dựng đề án chuyển đổi ngành nghề đối với một số doanh nghiệp chế biến thủy sản trong Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang sang ngành nghề thương mại dịch vụ không gây ô nhiễm; nâng cấp, cải tạo cảng cá Thọ Quang, cải tạo môi trường tại cảng cá và âu thuyền Thọ Quang...

P.KIẾM - K.THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_196153_cu-tri-kien-nghi-giam-sat-chat-che-tinh-hinh-xay-d.aspx