Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Chiều 17-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Oai trước kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố khóa XV.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Oai.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã báo cáo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; thông báo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ mười tám HĐND thành phố Hà Nội khóa XV; báo cáo của UBND thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Tại hội nghị, đã có 5 ý kiến phản ánh một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: Đề nghị tu sửa đường đê sông Nhuệ đoạn qua hai xã Cự Khê và Mỹ Hưng; xử lý nghiêm các doanh nghiệp xả nước thải, chất thải ra sông Nhuệ; xây dựng nhà máy xử lý rác thải, xử lý nước thải...

Ngoài ra, cử tri xã Mỹ Hưng kiến nghị thành phố đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân nằm trong diện giải tỏa xây dựng Khu đô thị Mỹ Hưng, bởi dự án đã “treo” từ lâu, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân…

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Quang Sáng đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền của huyện sẽ được tổ đại biểu HĐND thành phố tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trình HĐND thành phố cho ý kiến chỉ đạo.

* Cùng ngày, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 1, 5, 17, 21, 26 đã tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện: Ba Đình, Tây Hồ, Phú Xuyên, Đông Anh, Quốc Oai.

Cử tri các địa phương kiến nghị thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác thu gom rác thải; xem xét nâng mức giá đề bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; tháo gỡ vướng mắc trong quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tuấn Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/983843/cu-tri-kien-nghi-nhieu-van-de-dan-sinh