Cử tri kiến nghị những vấn đề về ATGT và môi trường

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, trong ngày 24/11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm: Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN-MT; Nguyễn Thị Yến, Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa đã TXCT tại các địa phương: Huyện Long Điền, huyện Châu Đức và TX.Phú Mỹ.

Cử tri Lê Đình Chu xã Cù Bị (huyện Châu Đức) phản ánh về việc tặng Huân chương cho quân nhân tham gia chiến đấu biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia.

Cử tri Lê Đình Chu xã Cù Bị (huyện Châu Đức) phản ánh về việc tặng Huân chương cho quân nhân tham gia chiến đấu biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH tỉnh đã thông tin nhanh đến cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao các nội dung được bàn bạc, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhất là hoạt động chất vấn của ĐBQH với các thành viên Chính phủ.

Tiếp đó, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của đất nước cũng như đời sống, xã hội của nhân dân.

Cử tri Ngô Lương Kim (TT.Long Điền, huyện Long Điền) phản ánh tình trạng chậm triển khai của những dự án giao thông lớn như cao tốc Bắc - Nam đã ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế đất nước; một số dự án ODA giải ngân vốn chậm; công tác quản lý và bảo vệ rừng còn lỏng lẻo dẫn đến nạn chặt phá rừng bừa bãi, để lại hậu quả nặng nề. Cử tri Lương Kim đưa ra dẫn chứng về những ảnh hưởng nặng nề của đợt bão, lũ miền Trung thời gian qua và đặt câu hỏi với ĐBQH việc giám sát, bảo vệ rừng hiện nay.

Tại TX. Phú Mỹ, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến môi trường, ATGT, chính sách đối với người có công; việc giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của người dân còn kéo dài, chồng chéo. Cử tri Đặng Đình Sớm (tổ 2, ấp 6, xã Tóc tiên, TX.Phú Mỹ) phản ánh Trường MN Tóc Tiên mới được đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến nay đã xuống cấp. Cử tri Trương Vận (KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ) cho rằng, các tuyến đường 80, 81 mới được đầu tư đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Một số cử tri phản ánh việc thi công đường vào KCN Phú Mỹ 3 kéo dài, đường đào bới nhiều đoạn, xe ben quá tải, quá khổ ra vào thường xuyên… nguy cơ mất ATGT cho HS đi học trên tuyến đường này.

Vấn đề môi trường cũng được các cử tri tại TX.Phú Mỹ và huyện Châu Đức đề cập. Cử tri Đặng Đình Sớm (xã Tóc tiên, TX.Phú Mỹ) phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác Tóc Tiên ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri Đặng Ngọc Đại (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) đề cập đến việc nhà máy chế biến mủ cao su Phong Phú (xã Đá Bạc) thải khí thải và nước thải bốc mùi hôi thối, người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết dứt điểm. Tương tự, cử tri Nguyễn Thành Long (xã Kim Long, huyện Châu Đức) đề nghị di dời nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn xã. Ông Long cho rằng vào mùa mưa, nước thải từ nhà máy này tràn vào hồ Tầm Bó, gây ô nhiễm khiến cá chết. Bên cạnh đó, hiện nay nguồn nước này cung cấp nước sinh hoạt của người dân các xã: Kim Long, Xà Bang, Nghĩa Thành.

Một số cử tri phản ánh việc khó khăn trong xác minh làm hồ sơ xét tặng huân chương vì tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia; một số bệnh viện cấp thuốc cho người dân không đủ, khiến người dân phải mua thuốc ở các nhà thuốc ngoài bệnh viện với giá cao; việc quản lý rác thải bệnh viện còn lỏng lẻo...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-TRÚC GIANG-ĐINH HÙNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202011/cu-tri-kien-nghi-nhung-van-de-ve-atgt-va-moi-truong-914350/