Cử tri kiến nghị sớm nghiên cứu phát triển đô thị sân bay Nội Bài

Ngày 21-7, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 22, 23 đã tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh và Sóc Sơn, để báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Sóc Sơn.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Sóc Sơn.

Tại các hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp, nhiều cử tri phát biểu bày tỏ đồng tình cao việc HĐND thành phố đã ban hành nhiều chính sách kịp thời tại kỳ họp thứ bảy; đồng thời, kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại, bức xúc ở địa phương.

Trong đó, cử tri huyện Sóc Sơn đề nghị thành phố chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án di dân vùng ảnh hưởng 500m Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; đồng thời, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, đường điện phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân.

Cử tri huyện Sóc Sơn cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt hạn mức cho người dân vùng ảnh hưởng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Ngoài ra, cử tri các địa phương cũng kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm mở rộng một số tuyến đường liên vùng, liên huyện; nghiên cứu, định hướng phát triển đô thị sân bay Nội Bài, tạo điều kiện kết nối hạ tầng và khai thác tiềm năng, lợi thế của đô thị vệ tinh, sinh thái du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu ý kiến, kiến nghị, tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Tuấn Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/1037488/cu-tri-kien-nghi-som-nghien-cuu-phat-trien-do-thi-san-bay-noi-bai