Cử tri kiến nghị về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Ngày 24-11, các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 2, 4, 5, 6 và số 9 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Trì sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội lắng nghe kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh.

Cử tri các quận, huyện đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề: Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình đội ngũ cán bộ phục vụ thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng…

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các vấn đề về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; thu gom rác thải, cấp nước sạch; công tác quản lý đất đai; dành nguồn lực để xây dựng cơ sở giáo dục; điều chỉnh, giải quyết các vấn đề về hạ tầng, an toàn giao thông; việc chia tách thôn, tổ dân phố...

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2, 4, 5, 6 và số 9 đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng trả lời cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền...

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984414/cu-tri-kien-nghi-ve-thuc-hien-thi-diem-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-tai-ha-noi