CỬ TRI KỲ VỌNG

Hôm qua (24-3), Kỳ họp thứ 11-kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã được khai mạc. Diễn ra trong thời gian ngắn (dự kiến 12 ngày), nhưng theo chương trình đã được các đại biểu thông qua thì kỳ họp có nhiều nội dung rất quan trọng, như lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 'đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước'.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp này là kiện toàn một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, mà công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Quốc hội thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bộ máy lãnh đạo nhà nước trong kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Tại nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016), Quốc hội cũng đã tiến hành kiện toàn nhiều chức danh quan trọng, trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội trong kỳ họp cuối cùng để đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc kỳ họp. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc kỳ họp. Ảnh: TTXVN.

Nhìn lại nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội sắp kết thúc, đông đảo cử tri trong cả nước có quyền tự hào vì những người mà mình gửi gắm tâm tư, nguyện vọng trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã làm tròn bổn phận trước dân tộc và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của cử tri, cùng với sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XIV đã thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Các quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cử tri mong mỏi và kỳ vọng với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn các đại biểu Quốc hội sẽ thể hiện chính kiến rõ ràng trong việc bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Cử tri cũng trông chờ và hy vọng vào sự quyết liệt, khẩn trương, hành động ở những đại biểu đã được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào các chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước tại kỳ họp này, góp phần quan trọng đưa đất nước tiếp tục phát triển theo định hướng đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Một trong 6 bài học kinh nghiệm lớn được đúc kết từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XIV sẽ được thảo luận kỹ tại kỳ họp này là quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân; lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân là yêu cầu hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội nhằm hoàn thành trọng trách mà nhân dân ủy thác. Đích đến cho mọi quyết sách, đổi mới của Quốc hội cũng là vì lợi ích của nhân dân. Cử tri kỳ vọng bài học kinh nghiệm này sẽ được chuyển tiếp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới.

Kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ 5 năm, chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều lưu luyến của các đại biểu Quốc hội. Sau kỳ họp đặc biệt này, một số đại biểu sẽ đảm đương trọng trách mới. Một số đại biểu sẽ về hưu sau khi nhiệm kỳ chính thức kết thúc. Cũng có khá nhiều đại biểu được tái cử trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới. Dù tiếp tục ở lại hay rời nghị trường, mỗi đại biểu Quốc hội khóa XIV cũng đều có thể tự hào rằng mình đã làm tròn trách nhiệm trước nhân dân và Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy và gửi gắm của cử tri.

ĐỖ PHÚ THỌ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/cu-tri-ky-vong-655034