Cử tri lo lắng về mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép gia tăng

Sáng 22/2, tại Phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cử tri đánh giá cao việc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Trình bày báo cáo tại Phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dân hoan nghênh các cấp chính quyền đã có các giải pháp đảm bảo đầy đủ hàng hóa và kiểm soát giá cả để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết; các hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc ra quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối người điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ….

Báo cáo cũng nêu rõ, cử tri cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều vụ án về tham nhũng, tiêu cực mới được phát hiện…

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Bên cạnh đó, cử tri cũng đánh giá cao kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài.

Cùng với đó, báo cáo cũng nhấn mạnh, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sản xuất, mua bán và sử dụng pháo trái phép còn diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán; tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết làm chết và bị thương nhiều người.

Cử tri cũng lo ngại việc nhiều lao động mất việc làm, nhất là lao động trong một số ngành không có đơn hàng, trong khi chi phí sinh hoạt tăng ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động; tình hình kinh tế xã hội, đời sống của người dân tiếp tục gặp khó khăn, sức mua trước, trong và sau Tết giảm so với các năm trước. Tình trạng các doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động… cũng là vấn đề Nhân dân lo lắng.

Chấn chỉnh để không tái diễn sử dụng pháo nổ trái phép

Tại phiên họp, báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có chỉ đạo từ sớm, từ xa và triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhờ sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang nên việc tổ chức đón Tết đảm bảo vui tươi, an toàn. Lực lượng công an đóng góp công sức giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra vụ việc bất ngờ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Về trật tự an toàn giao thông, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, các lực lượng vào cuộc quyết liệt, làm việc xuyên Tết, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ; xử lý nghiêm hành vi chủ yếu có thể gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, tốc độ, tải trọng, nhồi nhét khách trên các tuyến đưa dân về quê ăn Tết. Chính vì vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày Tết cơ bản đảm bảo. Số vụ có tăng nhưng số người chết và bị thương giảm so với năm ngoái. Như số người chết giảm 69 người, số ca tai nạn phải nằm viện giảm 8,4%...

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, các lực lượng chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Trong 7 ngày Tết có 71 nghìn trường hợp bị xử lý, số tiền xử phạt trên 182 tỷ đồng, tạm giữ nhiều phương tiện. Vi phạm nồng độ cồn, tốc độ được phát hiện tăng so với năm ngoái. Công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm về vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ được chủ động tuyên truyền, đấu tranh xử lý kiên quyết. Số vụ được phát hiện tăng 166 vụ và 160 đối tượng; thu giữ, thu hồi hàng nghìn kilogam pháo nổ và thuốc pháo...

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, vừa qua tai nạn giao thông trên cao tốc xảy ra nhiều, như tuyến Cam Lộ - La Sơn trên mạng phản ánh quy chuẩn, tiêu chuẩn có vấn đề thì kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Đề cập về tình trạng sử dụng pháo nổ, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho rằng, tình hình tăng hơn năm ngoái, nhiều vụ gặp tai nạn, dù lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhiều vụ. Nhiều người lợi dụng được phép sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để sử dụng pháo nổ trái phép.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Nhân dân đồng tình với công tác quản lý trật tự an toàn xã hội, nhất là đấu tranh với tội phạm. Nổi bật là tình trạng uống rượu bia lái xe giảm, từ đó kéo tai nạn cũng như số người chết, bị thương giảm, cho thấy chủ trương có hiệu quả.

“Đến lúc tuyệt đối cấm tài xế uống rượu bia lái xe thì đất nước mới bình yên. Giờ ngày nào cũng có tai nạn giao thông, mỗi năm mười mấy nghìn người chết và bị thương thì rất lớn" – Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu quan điểm.

Ngoài ra, người dân cũng lo lắng về mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép và nếu không chấn chỉnh thì năm tới tình trạng này có thể gia tăng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý cử tri và Nhân dân còn lo lắng tình hình cho vay nặng lãi, sử dụng chiêu trò tình vi; hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc còn phức tạp.

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Ban Dân nguyện đã phối hợp chặt chẽ với với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tiếp công dân; bố trí thêm cán bộ, công chức tiếp công dân đầy đủ trong tất cả các ngày làm việc; tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo cũng như nội quy của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay, cụ thể là chỉ đạo Bộ LĐTB&XH tiếp tục chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội và giải pháp khắc phục tình trạng này; có giải pháp bảo đảm quyền lợi của người lao động khi chủ sử dụng lao động nợ đọng kéo dài, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đảm bảo vaccine phân bổ về cho các địa phương để thực hiện tiêm chủng đảm bảo miễn dịch cho trẻ em, phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm....

Nguyễn Vũ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cu-tri-lo-lang-ve-mua-ban-su-dung-phao-no-trai-phep-gia-tang.html