Cử tri nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH

Chiều 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thịnh (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với UBND phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh QĐND

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã quán triệt mục đích, yêu cầu hội nghị; giới thiệu danh sách người ứng cử; thông báo tiêu chuẩn ĐBQH khóa XV; thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của Thượng tướng Phan Văn Giang, người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại phần thảo luận, các ý kiến của cử tri đều khẳng định, Thượng tướng Phan Văn Giang có lai lịch chính trị rõ ràng, là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã trải qua chiến đấu, được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị ở nhiều cấp. Đồng chí có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Thượng tướng Phan Văn Giang có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của quân đội, địa phương nơi cư trú. Đồng chí có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, sức khỏe tốt, phương pháp công tác khoa học, sâu sát cơ sở; luôn quan tâm đến công tác hậu phương quân đội và đời sống cán bộ, chiến sĩ; có tư duy chiến lược, kinh nghiệm công tác và uy tín cao.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh QĐND

Mặc dù công việc bận rộn, song Thượng tướng Phan Văn Giang thường xuyên gần gũi, thăm hỏi, động viên bà con nhân dân trên địa bàn; liên hệ chặt chẽ và tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do địa phương phát động; có nhiều đóng góp hiệu quả, thiết thực để xây dựng địa bàn nơi cư trú ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được các cơ quan, cử tri nơi công tác giới thiệu ứng cử bầu ĐBQH khóa XV. Đồng chí khẳng định, sự trưởng thành của bản thân hôm nay có sự giúp đỡ, tạo điều kiện không nhỏ của cán bộ, chính quyền, nhân dân nơi đồng chí cư trú. Thượng tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn những nhận xét, góp ý chân tình, cởi mở, tốt đẹp về bản thân và gia đình mình tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, đó vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Để đáp lại sự tín nhiệm ấy, Thượng tướng Phan Văn Giang sẽ lĩnh hội, tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu đại diện cho nhân dân; gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tôn trọng, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống chuẩn mực. Đồng chí sẽ nghiên cứu, nắm chắc tình hình đất nước, quân đội, địa phương; tích cực tham gia góp ý kiến vào quá trình xây dựng điều luật và các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trên cương vị, chức trách đảm nhiệm, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Với tất cả tình cảm, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, người con của quê hương, Thượng tướng Phan Văn Giang quyết tâm phấn đấu thực hiện với nỗ lực cao nhất, vừa hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết lấy tín nhiệm. Kết quả, 100% cử tri dự hội nghị biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang ứng cử bầu ĐBQH khóa XV.

theo QĐND

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/cu-tri-nhat-tri-gioi-thieu-thuong-tuong-phan-van-giang-ung-cu-dbqh/428387.vgp