Cử tri Phước Long đóng góp nhiều ý kiến xây dựng luật, chính sách

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều nay 9-5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, gồm: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Vũ Ngọc Long đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, phường thuộc thị xã Phước Long.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Phước Long trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đến đại biểu Quốc hội tỉnh. Về lĩnh vực giao thông, cử tri đề nghị cần có giải pháp mở lối đường dân sinh trong quá trình triển khai thi công tuyến ĐT741 đoạn qua địa bàn phường Thác Mơ bị lấp. Bên cạnh đó, việc thi công chậm ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cử tri cũng đề nghị có giải pháp xử lý nhanh các phương tiện vi phạm giao thông, tránh để tồn kho quá lâu, gây hư hỏng, lãng phí; cần kiểm soát chặt công tác đăng kiểm xe cơ giới.

Đại biểu Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội thông báo đến cử tri dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp Quốc hội sắp tới

Các cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Về lĩnh vực đất đai, nhân dân hiến đất làm công trình công ích xã hội đã rất nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện công trình. Cử tri yêu cầu, nếu không làm nữa thì phải trả lại đất cho người dân. Ngoài ra, cử tri cũng rất quan tâm và có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng các dự thảo Luật Bảo hiểm y tế, Luật Đất đai (sửa đổi); chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và một số ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội dựa trên thế mạnh sẵn có của địa phương, nhất là phát triển con người.

Lãnh đạo UBND TX. Phước Long trả lời, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang ghi nhận và trả lời cử tri một số kiến nghị thuộc thẩm quyền

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện chính quyền địa phương và các ngành chức năng thị xã, tỉnh trả lời tại buổi tiếp xúc. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điều Huỳnh Sang ghi nhận, tiếp thu và cho biết sẽ tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết cũng như góp ý với Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Văn Đoàn - Như Nam

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/144044/cu-tri-phuoc-long-dong-gop-nhieu-y-kien-xay-dung-luat-chinh-sach