Cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị bố trí địa điểm nhà ở xã hội phù hợp

Chiều 4-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quan tâm kiến nghị các vấn đề dân sinh

Tại hội nghị, sau khi đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông tin về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri lần trước; đã có 4 cử tri quận Nam Từ Liêm phát biểu, kiến nghị các vấn đề quan tâm.

Cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị các vấn đề quan tâm

Trong đó, cử tri Trần Đức Phú (phường Cầu Diễn) đồng tình cao việc Nhà nước dự kiến xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; song đề nghị các cấp có thẩm quyền cần lưu ý về địa điểm xây dựng phù hợp, tránh các địa điểm đã quá đông dân cư, nhất là gần thành phố với hạ tầng giao thông đã quá tải.

Cùng đó, cần có cơ chế quản lý chặt chẽ bảo đảm đúng đối tượng, tránh mua đi bán lại làm cho những người có thu nhập thấp chịu nhiều tầng giá cả ảnh hưởng đến cuộc sống. Cùng với việc xây nhà mới, Nhà nước cần rà soát, xét kỹ các khu nhà xã hội, nhà thương mại, các khu biệt thự chưa có người ở và sửa chữa các chung cư cũ...

Cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị về công tác giao thông.

Đối với vấn đề ùn tắc giao thông, cử tri Trần Đức Phú cũng cho rằng, mặc dù đã được quan tâm thường xuyên, nhưng với tốc độ gia tăng nhanh các phương tiện giao thông hiện nay thì không thể tránh khỏi ùn tắc và có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp. Do đó, cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, có quy hoạch, tầm nhìn dài hạn trên cơ sở phân tích dự báo tốc độ gia tăng các phương tiện giao thông.

Về tình trạng úng ngập, cử tri Trần Đức Phú ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà thành phố đã đạt được trong công tác thoát nước trong nhiều năm qua, đồng thời đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm đến các giải pháp chống ngập úng cụ thể, có lộ trình nhanh hơn so với tốc độ đô thị hóa.

Cử tri kiến nghị nâng phụ cấp cho cán bộ cơ sở.

Cử tri Bùi Thanh Sơn (phường Cầu Diễn) bày tỏ lo lắng, băn khoăn về các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng diễn ra tràn lan; các thế lực thù địch hoạt động viết bài nói xấu Đảng, Nhà nước nhưng không được ngăn chặn kịp thời, làm ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức của thế hệ trẻ. Qua đó, cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm đến vấn đề này.

Ngoài ra, cử tri Bùi Thanh Sơn cho rằng, lương của người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước hầu hết còn thấp và đề nghị điều chỉnh để tránh tình trạng tham nhũng và tham nhũng vặt đang diễn ra hiện nay.

Cử tri Nguyễn Văn Phương (phường Trung Văn) đề nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét khi ban hành các luật chuyên ngành, tránh việc mỗi người dân hiểu một cách khác nhau dẫn đến việc thực hiện ở cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Liên quan dự thảo Luật Đất đai, cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét và có quy định cụ thể thống nhất trong thực hiện chế độ bồi thường đất nông nghiệp khi thực hiện các dự án tránh việc trong 1 địa phương (quận và huyện) có 2 mức giá đền bù khác nhau dẫn đễn việc thực hiện ở cơ sở khó khăn. Đơn cử như quận Nam Từ Liêm bên bờ Bắc sông Nhuệ 1 giá (252.000 đồng/m2); bên bờ Nam sông Nhuệ 1 giá (201.000 đồng/m2).

Cũng tại hội nghị, cử tri quận Nam Từ Liêm đề nghị Quốc hội xem xét quan tâm hơn nữa đến chế độ phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp phường (Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phó chủ tịch các đoàn thể chính trị - xã hội), vì hiện nay mức phụ cấp thấp, không khuyến khích hết được sự tập trung trong thực hiện nhiệm vụ, trong khi Hà Nội đang thí điểm chính quyền đô thị, áp lực công việc nhiều.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chuẩn bị báo cáo Chính phủ và Quốc hội vấn đề sáp nhập đơn vị hành chính một số nơi từ cấp xã đến cấp tỉnh, cử tri đề nghị Quốc hội có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, không chỉ có căn cứ trên chỉ số dân, cần có cách nhìn tổng quát như điều kiện giao thông, phong tục tập quán, yếu tố lịch sử, vấn đề liên quan an ninh, quốc phòng của đất nước, nhất là với các tỉnh biên giới vùng cao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Tiếp tục quan tâm đến an sinh xã hội

Phát biểu tiếp thu các vấn đề cử tri nêu, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, các ý kiến cử tri rất xác đáng, là những nội dung lớn, vĩ mô, liên quan đến hoạt động của Quốc hội và sẽ được tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng để xem xét trả lời cử tri.

Liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Quốc hội sẽ tính toán đến nhiều yếu tố để bảo đảm sáp nhập đúng quy định, phù hợp thực tiễn.

Về vấn đề xây dựng nhà ở xã hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, công tác quy hoạch nhà ở xã hội rất quan trọng, các cấp có thẩm quyền cũng sẽ tránh tập trung vào những khu vực đông dân cư, bảo đảm đúng đối tượng. Cùng với phát triển nhà ở xã hội cũng tập trung phát triển nhà ở thương mại, bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội; đồng thời quản lý nhà nước phải thực hiện tốt. Đối với Hà Nội, HĐND thành phố đã có nghị quyết và UBND thành phố đã cụ thể hóa nghị quyết bằng kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố.

Về cải tạo chung cư cũ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trung ương và thành phố đã có chủ trương, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của người dân và phát triển.

Về vấn đề giao thông, thành phố Hà Nội có mức độ tăng dân số cơ học nhanh, phương tiện tham gia giao thông rất lớn, đặc biệt là xe máy, vì vậy phát triển hạ tầng giao thông là áp lực rất lớn. Vừa qua, Quốc hội đã quyết nghị thông qua dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, thành phố dành nguồn lực rất lớn cho dự án này. Ngoài ra thành phố cũng đầu tư cho dự án mở rộng quốc lộ 6, quốc lộ 1, trục Tây Thăng Long…

“Đặc biệt thành phố cũng tập trung cho phương tiện giao thông công cộng, trong đó có dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, chạy qua địa bàn quận Nam Từ Liêm”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Thông tin một số kết quả quan trọng của thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong các kết quả chung của Thủ đô có những đóng góp rất tích cực của cán bộ và nhân dân quận Nam Từ Liêm, đã triển khai bám sát các chỉ đạo của trung ương, thành phố, đặc biệt công tác chăm lo công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng chí mong rằng, thời gian tới, nhân dân tiếp tục ủng hộ các chủ trương chung của thành phố, trung ương, đóng góp ý kiến thiết thực để xây dựng Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1063250/cu-tri-quan-nam-tu-liem-kien-nghi-bo-tri-dia-diem-nha-o-xa-hoi-phu-hop