Cử tri quan tâm đến việc xử lý ô nhiễm trên các dòng sông

Chiều 27/11, ông Trần Việt Khoa- Ủy viên Trung ương Đảng- Giám đốc Học viện quốc phòng cùng với các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì. Thông qua buổi làm việc, các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận một số ý kiến của các cử tri các xã, nổi cộm lên là vấn đề ô nhiễm trên các dòng sông chảy qua huyện Thanh Trì.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Thanh Trì đều đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 6 nhất là sự đổi mới trong cách làm việc của Quốc hội. Cử tri cũng đánh giá cao việc điều hành của ban chủ tọa điều hành cuộc họp linh hoạt, dân chủ. Các vị đại biểu quốc hội dự họp trách nhiệm với nhân dân. Bên cạnh đó Quốc hội cũng đã rút ngắn được thời gian và đi thẳng vào vấn đề, thực chất giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc của cử tri quan tâm.

Các đại biểu Quốc hội trong Hội nghị tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND huyện Thanh Trì. (Ảnh Lương Hằng)

Sau khi nghe báo cáo của các đại biểu về kết quả kỳ họp thứ 6 và kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc lần trước, đã có 4 ý kiến của cử tri các xã như: Tam Hiệp; Mê Linh; Ứng Hòa; Duyên Hà.

Cử tri Nguyễn Văn Ánh đưa kiến nghị về việc di dời một số công ty tại xã Tam Hiệp. (Ảnh Lương Hằng)

Cụ thể, cử tri Nguyễn Ngọc Ánh, đại biểu cử tri xã Tam Hiệp kiến nghị với đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội 3 ý kiến sau:

Thứ nhất, tiếp tục đôn đốc, giám sát các bộ, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ di dời các công ty trên địa bàn như Công ty Pin Hà Nội; công ty Bột giặt net; Bệnh viện 09; công ty cổ phần phân lân Văn Điển;

Thứ hai, tiếp tục xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm các sông trên địa bàn huyện trong đó có xã Tam Hiệp có sông Tô Lịch.

Thứ ba, hiện nay phía Nam của Thành phố có vùng ô nhiễm nặng nhưng chưa nhận được sự quan tâm của Thành phố, đề nghị Thành phố đầu tư lắp đặt trạm quan trắc môi trường để kiểm tra và theo dõi các chỉ số theo chuẩn đối với khu vực Thanh Trì và địa bàn lân cận.

Cùng chung bức xúc về vấn đề ô nhiễm trên các dòng sông chảy qua huyện Thanh Trì và Thành phố Hà Nội, đại biểu cử tri Nguyễn Khắc Tranh, huyện Ứng Hòa kiến nghị: Hiện nay nhiều dự án trên huyện Thanh Trì và Thành phố Hà Nội chưa đạt chuẩn về xử lý nước thải đã đi vào hoạt động, xả thẳng chất thải xuống các dòng sông làm cho sông ngày càng ô nhiễm. Ví dụ như khu đô thị Đại Thanh khi đi vào hoạt động lại xả nước thải xuống sông Nhuệ gây ô nhiễm cho những hộ dân sống xung quanh. Đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm đến môi trường huyện Thanh Trì nói riêng và Thành phố nói chung để đảm bảo cho sức khỏe của nhân dân.

Cử tri Nguyễn Khắc Tranh, huyện Ứng Hòa kiến nghị Thành phố sớm có biện pháp xử lý ô nhiễm trên các con sông chảy qua huyện Thanh Trì. (Ảnh Lương Hằng)

Về vấn đề khám chữa bệnh cho người dân, đại biểu cử tri Hà Văn Tô, huyện Mê Linh cho biết những năm vừa qua, việc khám chữa bệnh ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Song, số người mắc bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng. Đề nghị Thành phố nên có những chế độ chính sách ưu tiên đối với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, không để họ phải chịu cảnh nằm chung giường bệnh, tạo điều kiện cho người bệnh an tâm điều trị, hồi phục sức khỏe.

Cử tri Hà Văn Tô, huyện Mê Linh mong muốn Thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. (Ảnh: Lương Hằng)

Bên cạnh đó, đại biểu cử tri Nguyễn Văn Trí huyện Duyên Hà cũng đưa kiến nghị đến đại biểu Quốc hội xem xét vấn đề sau: Xã Duyên Hà nằm ở ven sông, tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp nên đề nghị Quốc hội sớm chỉ giới hành lang thoát lũ. Cùng với đó có rất nhiều hộ gia đình xã Duyên Hà ở từ 4 đến 5 thế hệ chỉ với 200m vuông đất, cho dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng lại không được phép dãn dân, không được cấp đất giãn dân. Đề nghị các đại biểu Quốc hội sớm xem xét giải quyết để xã Duyên Hà có thể phát triển kinh tế.

Những trăn trở về hành lang thoát lũ được cử tri Nguyễn Văn Trí huyện Duyên Hà gửi tới đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Lương Hằng)

Thay mặt cho các đại biểu Quốc hội, đồng chí Trần Việt Khoa đánh giá cao các ý kiến của cử tri thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao với nhân dân và đất nước. Trả lời những kiến nghị của cử tri về vấn đề ô nhiễm tại các dòng sông trên địa bàn huyện Thanh Trì nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung, đồng chí Trần Việt Khoa cho rằng: Vấn đề ô nhiễm trên các con sông không chỉ là vấn đề của Hà Nội mà còn là vấn đề của rất nhiều nước trên thế giới. Để giải quyết được dứt điểm tình trạng trên cần phải có sự vào cuộc từ cấp cơ sở, mỗi người dân phải tự ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đối với các dự án, dứt khoát phải có đầy đủ chứng nhận đảm bảo hệ thống nước thải đạt tiêu chuẩn mới cho đi vào hoạt động.

Toàn bộ ý kiến còn lại của các cử tri đều được các đại biểu Quốc hội ghi nhận và sẽ sớm tìm ra phương hướng giải quyết tốt nhất.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cu-tri-quan-tam-den-viec-xu-ly-o-nhiem-tren-cac-dong-song-83715.html