Cử tri Quảng Nam kiến nghị loại bỏ những quy hoạch treo

Sáng 13/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cần loại bỏ những quy hoạch không phù hợp, quy hoạch treo nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cử tri huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ghi nhận sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đối với sự phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cử tri tin tưởng với kết quả bầu các chức danh chủ chốt lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Cử tri huyện Thăng Bình quan tâm đến vấn đề đất đai vùng đông Thăng Bình, đặc biệt là những khu vực bị ảnh hưởng bởi các dự án. Nhiều cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục kiến nghị với các cấp thẩm quyền xem xét, xử lý những tồn đọng nhiều năm nay như tình trạng quy hoạch treo gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; Mức phụ cấp, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã quá thấp…

Ông Nguyễn Xuân Mai ở thôn 2, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho rằng, Luật đất đai 2013 về thu hồi đất, bồi thường cho người dân theo giá thị trường không còn phù hợp ở vùng nông thôn, vùng dự án, kiến nghị Quốc hội có thay đổi để đảm bảo hài hòa lợi ích cho người dân khi bị thu hồi đất.

Ông Nguyễn Xuân Mai, cử tri huyện Thăng Bình kiến nghị cần loại bỏ những dự án quy hoạch treo ảnh hưởng đến dân sinh.

Ông Nguyễn Xuân Mai, cử tri huyện Thăng Bình kiến nghị cần loại bỏ những dự án quy hoạch treo ảnh hưởng đến dân sinh.

“Quy hoạch là tốt, nhưng quy hoạch cần phù hợp. Có dự án quy hoạch hơn 10 năm không làm gì. Tôi đề nghị các ngành, các cấp rà soát lại, những quy hoạch đã công bố nhưng không còn phù hợp nữa thì nên hủy”, ông Mai kiến nghị.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, trong tháng 6/2021, Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ họp bàn các giải pháp căn hơn về việc sắp xếp, bố trí các khu vực làm dự án và khu dân cư hợp lý hơn, giúp người dân an tâm tách thửa, làm nhà.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam trả lời ý kiến cử tri.

“Sắp tới, Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ bàn căn cơ hơn, khu vực nào làm dân cư là làm dân cư, khu vực nào dự án là làm dự án. Để bà con an tâm tách thửa rồi cho đất con cái. Tôi khẳng định được trách nhiệm của UBND huyện Thăng Bình, trách nhiệm phối hợp cùng Kinh tế mở Chu lai quy hoạch vùng ổn định khu dân cư để người dân an tâm xây nhà, xây cửa”- ông Cường nhấn mạnh./.

CTV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cu-tri-quang-nam-kien-nghi-loai-bo-nhung-quy-hoach-treo-850015.vov