Cử tri tại TP HCM sẽ nhận tin nhắn đi bầu cử qua điện thoại

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM được giao phối hợp với các nhà mạng nhắn tin mời người dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách chọn ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (ảnh: Long Hồ)

Hiện TP.HCM đang tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử, trong đó việc tuyên truyền được xem là yếu tố rất quan trọng để tất cả cử tri nắm được đầy đủ thông tin và đi bầu cử đạt chất lượng. Mỗi cử tri sẽ nhận được tin nhắn thông báo về đi bầu cử qua điện thoại di động.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP cho biết: “Sở Thông tin và Truyền thông TP đang chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông TP đảm bảo các tin nhắn thông báo về đi bầu cử đến tất cả cử tri. Đồng thời, đảm bảo trong ngày bầu cử mạng viễn thông được thông suốt, để người dân tiếp cận được thông tin và báo chí tác nghiệp thuận lợi, thông tin về bầu cử được lan rộng khắp người dân trong TP”.

Thành phố khai thác thế mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền về bầu cử trên mạng internet, mạng xã hội, zalo, facebook… đưa thông tin đến tận người dân. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP đã phối hợp với Sở Tư pháp TP mở các chuyên trang hỏi đáp thông tin về bầu cử trên các trang thông tin điện tử của các quận - huyện, sở - ngành. Phòng Văn hóa - Thông tin TP Thủ Đức, quận - huyện thực hiện các chương trình truyền thông, in, vẽ các pano, áp phích …tuyên truyền về công tác bầu cử.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu Ban an ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn

Thời gian qua, TP.HCM đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền và vận động bầu cử với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng sinh động trên các cơ quan truyền thông, mạng xã hội, cả văn học nghệ thuật. Cụ thể, đã hoàn thành 95% các bảng, cụm pano, vị trí, tuyến đường dành cho cổ động chính trị trên địa bàn TP thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử với hơn 4.655 băng rôn, khẩu hiệu; 2.631 cờ, phướn; 542 cụm pano, trụ, bảng quảng cáo kết hợp cổ động chính trị.

Bên cạnh đó, TP cũng tuyên truyền cho hơn 300 lượt công nhân làm việc trên các tàu, thuyền hoạt động tại cảng của TP; kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới biển, cấp phát hàng ngàn tờ rơi, tờ gấp cho ngư dân Cần Giờ; tuyên truyền bầu cử trong thanh niên; tuyên truyền cho người khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính để lan tỏa toàn thành phố; chú trọng các khu vực có nguy cơ phát sinh những khó khăn trong công tác tuyên truyền...

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy có làm cuộc khảo sát về suy nghĩ đánh giá của người dân về cuộc bầu cử trên mạng xã hội từ 8 giờ 15/4 đến 16 giờ chiều 19/4. Theo đó, đến 10 giờ 19/4 có khoảng 56.000 lượt người tham gia trả lời, trong đó có 92% người có quan tâm về cuộc bầu cử; 81% có quan tâm theo dõi thông tin về bầu cử; 61% nắm thông tin qua báo đài; 51% qua các hình ảnh pano;…

PV (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cu-tri-tai-tp-hcm-se-nhan-tin-nhan-di-bau-cu-qua-dien-thoai-20210420113720382.htm