Cử tri thị xã Ayun Pa kiến nghị liên quan đến quản lý đất đai

Chiều 6-6, tại Hội trường 10-8, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai-đơn vị thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị thị xã Ayun Pa gồm các ông, bà: Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa. Tham dự buổi tiếp xúc có đại biểu HĐND thị xã Ayun Pa cùng các cử tri trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, kỳ họp thứ năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XII; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Trên tinh thần thẳng thắn, các cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề như: khó khăn trong cấp quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng; vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng; tu bổ, sửa chữa, làm mương thoát nước một số tuyến đường giao thông bị xuống cấp như đường Hàm Nghi, đường Ngô Quyền; vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số mua bảo hiểm y tế; chế độ chính sách đối với cán bộ thôn, làng, tổ dân phố; vấn đề xe chở quá khổ, quá tải gây hư hỏng đường giao thông nông thôn; chậm trễ trong việc trả căn cước công dân…

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị thị xã Ayun Pa, lãnh đạo các ban, ngành thị xã đã giải đáp, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung còn lại, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Hồ Phước Thành đề nghị: Với vấn đề đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã cần xác minh cụ thể thực tế từng hộ gia đình, báo cáo lại UBND thị xã để tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, đảm bảo vừa có tình, có lý, vừa đúng quy định của pháp luật, không để người dân khiếu kiện kéo dài. Về công tác giảm nghèo, địa phương cần có kế hoạch cụ thể hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tránh chạy theo thành tích. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề mua bảo hiểm y tế bởi ngân sách nhà nước có hạn… Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, các vấn đề phát sinh tại địa phương, lãnh đạo UBND thị xã, các ban, ngành có thẩm quyền cần xử lý nhanh chóng, dứt điểm, tránh để bức xúc trong dư luận.

VŨ CHI

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8301/202206/cu-tri-thi-xa-ayun-pa-kien-nghi-lien-quan-den-quan-ly-dat-dai-5779155/