Cử tri thị xã Kiến Tường, huyện Tân Thạnh quan tâm vấn đề giao thông

Ngày 28/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An - đơn vị bầu cử số 3 gồm ông Hoàng Văn Liên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội và bà Lê Thị Song An – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh có cuộc tiếp xúc với gần 200 cử tri của huyện Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Thạnh

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Thạnh

Đại diện Đoàn ĐBQH, bà Lê Thị Song An báo cáo đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5. Theo đó, dự kiến Kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6.

Cử tri thị xã Kiến Tường kiến nghị các vấn đề liên quan đến giao thông

Trên lĩnh vực giao thông, cử tri kiến nghị các nội dung như: Công trình đường Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường cần sớm được đầu tư; công trình đường giao thông thi công qua xã Tuyên Thạnh bị bụi và chậm cần có giải pháp khắc phục; Cụm dân cư Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh khi trời mưa khó thoát nước cần xây dựng đường ống thoát nước; đầu tư xây dựng đường giao thông Cái Các; xem xét đẩy nhanh tiến độ, nâng cấp, xây dựng Quốc lộ 62.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị tăng cường giáo dục pháp luật cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiêu cực, lãng phí trong cán bộ; tình trạng thu mua đất của một số người lạ với giá cao tại vùng biên giới; chia tách, sáp nhập các đơn vị hành chính ở một số nơi chưa phù hợp, gây tốn kém nguồn kinh phí Nhà nước;...

ĐBQH Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu

Những kiến nghị của cử tri hầu hết được các cấp, các ngành giải đáp. Riêng những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, ông Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ghi nhận, đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các ngành, chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết trong kỳ họp sắp tới./.

Lê Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cu-tri-thi-xa-kien-tuong-huyen-tan-thanh-quan-tam-van-de-giao-thong-a154278.html