Cử tri Thủ Thừa quan tâm vấn đề giao thông

Chiều 27/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An gồm: Ông Hoàng Văn Liên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội và bà Lê Thị Song An – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh có cuộc tiếp xúc với trên 100 cử trị thuộc xã Bình Thạnh, Bình An, Nhị Thành và thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thủ Thừa – Lê Hoàng Hùng dự.

Cử tri Trần Thanh Bình, xã Bình Thạnh quan tâm về vấn đề nông nghiệp và chế độ chính sách cho công nhân, lao động

Cử tri Trần Thanh Bình, xã Bình Thạnh quan tâm về vấn đề nông nghiệp và chế độ chính sách cho công nhân, lao động

Đại diện Đoàn ĐBQH, bà Lê Thị Song An báo cáo đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH từ sau Kỳ họp thứ 4 đến trước Kỳ họp thứ 5; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm tại đơn vị bầu cử.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quan tâm nhiều đến vấn đề giao thông. Theo đó, cử tri đề nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn đầu tư, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62, Quốc lộ N2; mong sớm bố trí nguồn vốn để tiếp tục thực hiện bờ kè ở một số đoạn chưa hoàn thành tại thị trấn Thủ Thừa, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị. Bờ kè Hương lộ 7, ấp 2, xã Nhị Thành thường xuyên sạt lở, cử tri đề nghị sớm sửa chữa, nâng cấp; sửa chữa một số nắp cống bị bể trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Thạnh, tránh gây nguy hiểm cho người dân; làm biển báo báo hiệu tại dốc Cầu Voi (xã Nhị Thành), nơi có ngã rẽ vào đường nhỏ, nhằm giảm tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Nguyễn Văn Quân giải trình và tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri

Ngoài ra, cử tri kiến nghị Nhà nước cần quan tâm hơn vấn đề sản xuất nông nghiệp và có sự hài hòa với công nghiệp, giúp người dân có lợi nhuận; quan tâm hơn các chế độ, chính sách của công nhân, lao động; khi người dân hiến đất, cơ quan chức năng hỗ trợ người dân điều chỉnh hồ sơ về đất đai, giảm chi phí; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; đề nghị phát tiền bảo trợ xã hội trực tiếp cho người lớn tuổi.

Cử tri mong muốn cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập và làm theo Bác, nhất là đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; có giải pháp hỗ trợ người lớn tuổi trong sử dụng tài khoản định danh điện tử;...

Lãnh đạo UBND huyện cùng các ngành liên quan giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ông Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các ngành, chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết trong kỳ họp sắp tới./.

An Nhiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cu-tri-thu-thua-quan-tam-van-de-giao-thong-a154207.html