Cử tri TP.HCM bức xúc vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi' tiền địa phương

Theo cử tri, công tác cán bộ của Bộ Xây dựng có vấn đề, gây mất uy tín với nhân dân.

Sáng 18/6, Tổ đại biểu đơn vị số 1 - Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM có buổi tiếp xúc cử tri Quận 1, TPHCM.

Cử tri Nguyễn Thế Định (phường Tân Định) nêu vấn đề, hiện nay việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai còn nhiều bất cập, Quốc hội cần tăng cường công tác giám sát tối cao lĩnh vực này. Đặc biệt, gần đây có sự việc nóng xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc là đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đang tiến hành nhiệm vụ thì bị lực lượng chức năng lập biên bản vì có hành vi nhũng nhiễu, nhận hối lộ.

Cử tri Nguyễn Thế Định.

Cử tri Định bày tỏ bức xúc trước sự việc này vì tính hiệu quả của công tác thanh tra không đạt yêu cầu, không phát hiện được sai phạm. Hơn nữa, công tác cán bộ của Bộ Xây dựng có vấn đề, gây mất uy tín với nhân dân, vi phạm pháp luật, làm thất thoát ngân sách, tài sản của Nhà nước.

"Cần xem lại chất lượng thanh tra, kể cả công tác cán bộ trong vấn đề cử đoàn thanh tra. Đây là vấn đề rất quan trọng. Cử tri đặt vấn đề, lãnh đạo nào chọn đoàn thanh tra để cử đi?”- cử tri Định đặt câu hỏi.

Đồng quan điểm, cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Bến Nghé) nhận định, tham nhũng đang len lỏi và xuất hiện ở mọi nơi, ngay chính trong cơ quan chống tham nhũng.

Vụ việc ở tỉnh Vĩnh Phúc chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Theo cử tri Lợi, để phòng chống tham nhũng, hoạt động giám sát của Quốc hội phải làm mạnh mẽ hơn, bao phủ rộng hơn từ giám sát kê khai tài sản cán bộ, giám sát việc quản lý, sử dụng công sản, các công trình vốn ODA.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, công tác chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt và thu được nhiều kết quả. Hiện nay, TPHCM có quy định số 1374 về cơ quan thường trực có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ thông tin bằng tất cả các nguồn gửi đến, xử lý một cách nghiêm túc.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói trong hội nghị Trung ương vừa rồi, chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt và tiếp tục cho đến cùng công tác phòng, chống tham nhũng. Sắp tới, Đại hội Đảng XIII, hơn bao giờ hết việc này phải đẩy mạnh”- ông Trần Lưu Quang cho biết./.

Duy Phương/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cu-tri-tphcm-buc-xuc-vu-thanh-tra-bo-xay-dung-voi-tien-dia-phuong-922301.vov