Cử tri TP HCM tin tưởng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sớm ổn định sức khỏe, trở lại làm việc

Cử tri Nguyễn Hữu Châu, con trai cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ cũng bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sớm ổn định sức khỏe trở lại làm việc, để cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục xốc vác nhiệm vụ phòng chống tham nhũng mà cán bộ, đảng viên, nhân dân mong mỏi, ủng hộ suốt thời gian qua.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp thu ý kiến của cử tri. (Ảnh: Hồng Phúc).

Chiều 7/5, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Tổ ĐBQH - Đơn vị số 1 tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri quận 3, sau khi đã tiếp xúc với cử tri của hai quận (Q.1, Q.4) vào ngày hôm trước. Hoạt động này nằm trong kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đông đảo cử tri của TP HCM bày tỏ quan tâm đến sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong đó, cử tri Lê Thanh Tùng (P.7, Q.3) cho biết, do thiếu thông tin chính thống về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mà thời gian gần đây hoạt động chống phá, xuyên tạc diễn biến phức tạp, còn người dân thì lo lắng, thiếu kênh chính thống để theo dõi.

Cử tri Nguyễn Hữu Châu, con trai cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ cũng bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sớm ổn định sức khỏe trở lại làm việc, để cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục xốc vác nhiệm vụ phòng chống tham nhũng mà cán bộ, đảng viên, nhân dân mong mỏi, ủng hộ suốt thời gian qua.

“Ông là niềm tin của nhân dân trong phòng chống tham nhũng không có vùng cấm”, cử tri Nguyễn Hữu Châu nói.

Tiếp tục các ý kiến về phòng chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Hữu Châu đề nghị Đảng duy trì việc điều tra, xử lý nghiêm, làm đến cùng các vụ sai phạm trong cán bộ, Đảng viên. Tiếp đó là phanh phui, đưa các vụ trọng án tham nhũng, sai phạm về đất đai, tài sản công ra xét xử công khai, bởi vì đây là đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Nho Tình (P.2, Q.3) đề nghị không cấp phép xây dựng các nhà máy thủy điện dưới 5MW.

Theo ông Tình, các nhà máy nhỏ do tư nhân đầu tư có đóng góp nhất định cho ngân sách, nhưng không phải vì thế mà bất chấp đánh đổi. Bởi vì, xét trên bình diện xã hội và môi trường thì các nhà máy thủy điện nhỏ này đang cho thấy hiệu quả chúng đem lại thấp hơn rất nhiều các thiệt hại về môi trường và tạo cơ hội cho phá rừng.

Cử tri bày tỏ ý kiến về việc tăng giá điện, xăng gần đây đã gây bức xúc cho xã hội.

Các cử tri Lê Thanh Tuấn, Trần Phát Đạt và Lê Thị Minh Huệ (Q.3) cùng bày tỏ các băn khoăn lớn về ngành công an khi không xử lý kiên quyết, triệt để được tội phạm ma túy, vốn gây ra các hệ quả, thiệt hại quá lớn về sức khỏe, tinh thần của người dân, nhất là lớp thế hệ trẻ. Các cử tri không ngần ngại đặt ra vấn đề phải xử nghiêm các cán bộ có dính dáng tới bảo kê cho tội phạm và xử thật nặng không nương tay để lấy lại niềm tin của nhân dân.

Các cử tri của ba quận của TP HCM cũng tiếp tục đề cập đến các bất cập về việc tăng giá điện, xăng gần đây đã gây bức xúc cho xã hội; các vụ việc gian lận thi cử, nâng điểm cho con cháu cán bộ, công chức tại các địa phương Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình; các vụ truy quét, bắt hàng tấn ma túy, với mức độ ngày càng nghiêm trọng; các vụ việc về xâm phạm thân thể, hành vi dâm ô trẻ em gây rúng động dư luận.

Các cử tri Lê Phi Phiêu, Nguyện Thị Nhị Giang (Q.1), Trần Quốc Hùng (P.5, Q.3) yêu cầu phải làm rõ việc tăng giá điện của ngành điện (tăng 8,36%), mà thực tế tăng theo 6 bậc thang lũy tiến có thật sự căn cứ theo khách quan hay trục lợi ích nhóm.

Ngoài ra nhiều cử tri cũng đặt vấn đề về công tác tuyên truyền, ngăn ngừa của các lực lượng chức năng về tội phạm ma túy đã thực sự đạt hiệu quả hay chưa; công tác phòng, chống, xử lý tội phạm này chưa đủ nghiêm minh và vì sao như vậy.

Đối với vấn đề tồn tại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, việc xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ cấp cao chưa được người dân đồng tình, bởi vì thiếu công khai và quá trình xử lý chậm khiến dư luận nhân dân băn khoăn.

Trong đó, cử tri Trần Quang Thái (P.4, Q.3) kiến nghị, các lãnh đạo TP HCM phải trực tiếp “xắn tay áo” vào giải quyết vấn đề Thủ Thiêm dứt điểm, để lấy điểm và lấy lại chính niềm tin của người dân thành phố, đang rất kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới.

Quang cảnh buổi tiếp xúc của Tổ ĐBQH – Đơn vị số 1 vào chiều 7/5. (Ảnh: Hồng Phúc).

Trả lời, tiếp thu các ý kiến của cử tri ba quận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân hứa về vấn đề Thủ Thiêm, Đảng bộ TP và chính quyền TP đang rất quan tâm chỉ đạo quá trình giải quyết, trước hết là trong khu vực ngoài ranh mà kết luận của Thanh tra Chính phủ đã làm rõ. Mặt khác, thành phố cũng tiếp tục giải quyết đối với các vấn đề tạm cư, tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân.

Liên quan đến các quan tâm của cử tri về sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng vì sự tin yêu, kỳ vọng rất lớn của người dân, luôn dõi theo người đứng đầu của công cuộc phòng chống tham nhũng.

Bí thư Thành ủy TP HCM động viên mọi người yên tâm, bởi vì sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang ổn định bình thường và sẽ sớm trở lại làm việc, tiếp tục thực hiện xứ mệnh và kỳ vọng mà nhân dân giao phó.

Cũng tại buổi tiếp xúc, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM đã dành nhiều thời gian để chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của cá nhân ông, cũng như đối với một ĐBQH trước các vấn đề mà người dân rất quan tâm thời gian qua, như tăng giá điện, tội phạm ma túy, ấu dâm, dâm ô trẻ em, tham nhũng,…

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/cu-tri-tp-hcm-tin-tuong-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-som-on-dinh-suc-khoe-tro-lai-lam-viec-tintuc436252