Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Vĩnh Viễn (Hậu Giang)

Đa số cử tri tán thành việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

UBND tỉnh Hậu Giang đã xây dựng Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và tổ chức xin ý kiến cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Đa số đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri đã tán thành Đề án này.

Theo tổng hợp của UBND tỉnh Hậu Giang, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ, Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Viễn và 99,8% cử tri xã Vĩnh Viễn đồng ý với nội dung Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Với lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế của huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) cùng vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, xã Vĩnh Viễn có vai trò là trung tâm đầu mối ảnh hưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội lan tỏa đến các xã trong huyện và các xã phía Nam thành phố Vị Thanh, tạo điều kiện cho việc giao lưu văn hóa và các hoạt động kinh tế như: tập kết, trao đổi hàng hóa nông sản, công nghiệp và dịch vụ thương mại của toàn huyện cùng các vùng lân cận. Do đó, việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo phương án thành lập thị trấn Vĩnh Viễn đã được phê duyệt, thị trấn được đặt theo tên xã Vĩnh Viễn hiện tại, thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Thị trấn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Vĩnh Viễn, gồm: 40,6447km2 diện tích tự nhiên, 14.629 nhân khẩu và 7 ấp. Thị trấn Vĩnh Viễn nằm về phía Bắc huyện Long Mỹ; đi theo đường tỉnh 930, cách thị xã Long Mỹ khoảng 15km. Thị trấn có địa giới hành chính phía Đông giáp xã Vĩnh Thuận Đông, xã Thuận Hưng; phía Tây giáp xã Vĩnh Viễn A; phía Nam giáp xã Lương Tâm, xã Xà Phiên; phía Bắc giáp xã Tân Tiến và xã Hỏa Lựu (thành phố Vị Thanh), xã Vĩnh Thuận Tây (huyện Vị Thủy).

Mời bạn đọc xem Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tại đây.

Phương Nhi

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/cu-tri-ung-ho-thanh-lap-thi-tran-vinh-vien-hau-giang/347789.vgp