Cưa cây đổ khiến một nữ sinh tử vong

Một số người thu mua cây bạch đàn trong lúc cưa cây đã làm cây đổ đè trúng một xe máy đang lưu thông trên đường khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 25/9, một số người thu mua cây bạch đàn đã tiến hành cưa hạ cây tại km1+300 đường huyện 195 (thuộc địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Do không chú ý, cây đổ đè trúng xe máy mang BKS 34A-099.89 đang lưu thông trên đường. Xe máy do em Nguyễn Thị H. (SN 2003, ở thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) điều khiển chở theo nữ sinh Nguyễn Thị G. (SN 2002 ở thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng). Cả 2 hiện đang theo học tại Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương (có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Vụ việc khiến em Nguyễn Thị G. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào tối cùng ngày.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cua-cay-do-khien-mot-nu-sinh-tu-vong-550657.html