Cửa hàng công đoàn: Địa chỉ tin cậy của công nhân

Từ việc chủ động tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp (DN), nhiều năm nay, công đoàn cơ sở Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã duy trì hiệu quả mô hình cửa hàng công đoàn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động do Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai.

Ý tưởng xây dựng mô hình bắt đầu từ năm 2014 khi DN sắp xếp lại các khu vực sản xuất, nhà kho có một số vị trí còn để trống. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đề xuất với lãnh đạo đơn vị bố trí cửa hàng với mục đích cung cấp hàng hóa, sản phẩm chất lượng đến tay công nhân, giúp họ tiết kiệm một phần chi tiêu cho sinh hoạt.

Công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong mua hàng tại cửa hàng công đoàn.

Đến nay, mô hình đã được nhân rộng với 4 cửa hàng công đoàn. Mỗi cửa hàng dù diện tích chỉ khoảng 30m2 nhưng có các loại hàng hóa được bày bán khá đa dạng, từ bánh kẹo, nước uống đến gạo, dầu ăn, mì chính, mì gói... Thường xuyên mua hàng tại đây, chị Nguyễn Thị Lan, công nhân tổ 51, quê ở tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: "Khi có cửa hàng công đoàn, tôi và các chị em hầu như không phải đi chợ bên ngoài để mua các nhu yếu phẩm nên tiết kiệm thời gian. Ai cũng yên tâm về giá cả cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa ở đây".

Trao đổi với chị Vũ Thị Thanh Hà, Phó trưởng Phòng Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn Công ty được biết: Ngoài chịu trách nhiệm về khâu nhập, giám sát số lượng, mẫu mã, nguồn gốc từng sản phẩm, Ban Chấp hành Công đoàn cũng phân công các thành viên và bố trí thêm các anh chị em là tổ trưởng tổ sản xuất làm nhiệm vụ mở cửa (vào giờ nghỉ trưa và ngoài giờ làm việc), sắp xếp hàng hóa, bán hàng, thanh toán cho người mua...

Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 lượt công nhân mua hàng tại đây. Dịp Tết hoặc các ngày lễ có thể lên đến 1 nghìn lượt/ngày. “Ngoài bán hàng với giá bằng giá nhập vào cho người lao động, công đoàn tham mưu với lãnh đạo DN ký thỏa thuận hợp tác với một số đơn vị đang triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên trên địa bàn tỉnh. Từ đó, công nhân được mua hàng với giá ưu đãi (giảm từ 10-20%) và nhận được các phần quà khuyến mại tặng kèm như sữa tươi, dầu ăn”.

Qua tìm hiểu được biết, dù mang lại hiệu quả thiết thực nhưng cửa hàng công đoàn mới chỉ xuất hiện ở một số ít DN trên địa bàn tỉnh. Để nhân rộng mô hình, ngoài vai trò tham mưu của công đoàn cơ sở, sự quan tâm của chủ DN, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Từ những thỏa thuận với các đối tác uy tín, người lao động sẽ yên tâm khi có cơ hội được sử dụng hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp, giúp họ tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Bài, ảnh: Tường Vi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/357251/cua-hang-cong-doan-dia-chi-tin-cay-cua-cong-nhan.html