Cửa hàng kinh doanh xe đạp điện ở TP Bắc Giang bị cháy do chập điện

Nguyên nhân ngôi nhà 4 tầng kết hợp ở và kinh doanh xe đạp, xe đạp điện nằm ở khu phố buôn bán sầm uất vào bậc nhất ở TP Bắc Giang xảy ra cháy vào đêm qua (29/6) được xác định do chập điện tại tầng 1.

Hiện trường vụ cháy.

Như tin đã đưa, vào hồi 23 giờ 20 phút ngày 29/6, tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Bắc ở số nhà 148, đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) do ông Vũ Thành Bắc làm chủ, chuyên kinh doanh xe đạp, xe đạp điện xảy ra cháy.

Khi đó trong nhà có 5 người gồm hai vợ chồng, bố, con gái ông Bắc và người giúp việc. Phát hiện ra cháy, cả 5 thành viên trong gia đình đã kịp thời di chuyển ra khỏi nhà.

Nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh kịp thời có mặt tại hiện trường. Ít phút sau đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang nhà bên cạnh, Đến 0 giờ 30 phút ngày 30/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát nỗ lực chữa cháy.

Theo thông tin từ Công an TP Bắc Giang, vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên thiệt hại về tài sản tương đối lớn. Uớc tính sơ bộ tại tầng 1 cháy hơn 100 xe đạp, 1 xe máy Vespa, 2 xe đạp điện và một số vật dụng; tầng 3 cháy vật dụng sinh hoạt; tầng 4 cháy khoảng 40 khung xe đạp.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện ở khu vực tầng 1 - nơi chứa khoảng 100 xe đạp. Công an TP Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nhiều xe đạp bị cháy trơ khung sắt.

Theo Thượng tá Nguyễn Viết Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thì cháy nổ từ những căn nhà kết hợp giữa ở và kinh doanh đã được cảnh báo rất nhiều.

Tuy nhiên, do tận dụng tối đa không gian của nhà để kinh doanh, chỉ có lối duy nhất để thoát nạn là cửa ra vào, nhiều gia đình bố trí nơi thờ cúng chưa hợp lý cộng với ý thức chấp hành quy định PCCC còn hạn chế nên nguy cơ cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình vừa ở vừa kinh doanh cần mở thêm lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, sân thượng; không khóa cửa lên mái. Sắp xếp vật dụng, hàng hóa gọn gàng, không che chắn, cản trở lối thoát nạn, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đặc biệt nên bố trí riêng biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất, kinh doanh và khu vực nhà ở gia đình; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, trước khi đi ngủ và khi ra khỏi nhà...

Tin, ảnh: Tuấn Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/386500/cua-hang-kinh-doanh-xe-dap-dien-o-tp-bac-giang-bi-chay-do-chap-dien.html