Cửa hàng tiện lợi 'bất tiện nhất thế giới' cheo leo giữa vách núi

Không phải người nào cũng có cơ hội mua đồ ở cửa hàng tiện lợi nằm trên vách đá cao 120 mét tại Hồ Nam, Trung Quốc

Cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất Trung Quốc nằm ở độ cao 120 mét trên vách núi thuộc điểm du lịch leo núi Thạch Trại Ngưu, huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.

Cửa hàng rộng 2m2, chỉ đủ chỗ cho một người, làm từ ván gỗ cố định trên giàn sắt. Nhìn từ xa, cửa hàng giống như máy điều hòa lắp ở chung cư cao tầng. Cửa hàng bắt đầu xây dựng năm 2017, khai trương cuối tháng 4/2018.

Cửa hàng tiện lợi 'bất tiện nhất thế giới'.

Nhân viên bán hàng cho hay cửa hàng không mở vào ngày mưa để đảm bảo an toàn. Bên trong có móc gắn chặt vào vách đá, bên dưới có mặt sàn kín đề phòng rơi đồ vật xuống người phía dưới. Cửa hàng bán các loại đồ uống, bánh mỳ, sôcôla, đồ ăn vặt cho người leo núi, giúp họ chinh phục đỉnh núi. Cửa hàng không kinh doanh vì lợi nhuận mà vì mục đích tạo thuận tiện cho du khách.

"Nước suối 2 tệ một bình (7.000 đồng). Dưới núi bán giá nào, trên này bán như thế", nhân viên cửa hàng cho hay. "Cửa hàng không kiếm tiền mà giống trạm tiếp sức hơn".

Nhân viên ở đây là nhóm nam thanh niên khoảng 25, 26 tuổi, đều tốt nghiệp khóa huấn luyện leo núi chuyên nghiệp. Do diện tích cửa hàng nhỏ, nên cứ 1-2 ngày, nhân viên lại vác hàng hóa băng qua cầu khỉ, leo núi để bổ sung.

"Ăn uống trên này là chuyện nhỏ, khó khăn nhất là vấn đề vệ sinh. Bởi leo xuống núi rất mệt nên chúng tôi không dám uống nhiều nước", một nhân viên cho hay.

Ngoài bán hàng, họ còn có nhiệm vụ kiểm tra các móc gắn để đảm bảo an toàn cho người leo núi.

Tuệ Lâm(Nguồn: Stheadline)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cua-hang-tien-loi-bat-tien-nhat-the-gioi-cheo-leo-giua-vach-nui-ar748398.html