Cửa khẩu sôi động đầu năm, nông sản ùn ùn đổ về chờ xuất sang Trung Quốc

Những ngày đầu năm, nhiều xe hàng xuất nhập khẩu được thông quan, đặc biệt là xe chở nông sản tấp nập đổ về các cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc.

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc trong những ngày đầu năm nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Từ ngày 8 - 14.2, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục thông quan cho 826 phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh. Trong đó có 585 phương tiện vận chuyển hàng xuất khẩu và 241 phương tiện vận chuyển hàng nhập khẩu. Trong 7 ngày nghỉ Tết, các đơn vị hải quan cửa khẩu đã giải quyết thủ tục cho gần 13.000 tấn nông sản và hoa quả của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Cửa khẩu Hữu Nghị sôi động đầu năm - Ảnh: TN

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, bắt đầu từ ngày 14.2, lượng phương tiện vận chuyển hoa quả xuất khẩu lên các cửa khẩu của tỉnh bắt đầu tăng mạnh để phục vụ nhu cầu thị trường Trung Quốc trong dịp rằm tháng giêng. Lực lượng tại các cửa khẩu, nhất là tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Chi Ma phải tổ chức tăng ca, tăng giờ làm để thông quan các xe chở hàng hoa quả một cách nhanh nhất.

Chia sẻ về tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn dịp Tết Nguyên đán 2024 tại Hội nghị trực tuyến mới đây, ông Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, tập trung chủ yếu là hàng nông sản, trái cây, dịp Tết vừa qua không có hiện tượng ùn ứ hàng hóa.

Trước đó, theo thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ cơ quan chức năng phía Trung Quốc, các cửa khẩu có hoạt động với tỉnh Lạng Sơn sẽ tạm dừng từ mùng 1 đến mùng 4 Tết. Từ ngày mùng 5 Tết đến ngày mùng 8 Tết thông quan đối với các đơn vị có hợp đồng và từ ngày 18.2 các cửa khẩu tại Lạng Sơn trở lại thông quan bình thường; trung bình thông quan 30 tấn hàng mỗi ngày.

"Nhờ sự điều tiết tốt nên tình hình xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu không có hiện tượng ùn ứ, bình quân những ngày giáp Tết khoảng gần 400 xe/ngày và không còn xe nào ùn lại vào 30 Tết", ông Đại cho hay.

Trong khi đó, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết trong dịp Tết Giáp Thìn, nhiều cửa khẩu trên địa bàn tỉnh này đã hoạt động xuyên Tết với khối lượng hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao. Trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn đã có 61 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành (TP.Lào Cai) với tổng số 401 tờ khai hàng hóa (273 tờ khai xuất khẩu, 128 tờ khai nhập khẩu).

Các mặt hàng xuất khẩu qua cửa khẩu này chủ yếu là trái cây (thanh long, sầu riêng, dưa hấu, bưởi, mít, chôm chôm, xoài, chuối) và mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là rau, củ, quả các loại, gồm: cải bắp, cải thảo, xà lách, rau diếp, tỏi, táo, lê, nho, cam, quýt. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 qua cửa khẩu này đạt gần 13 triệu USD, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, riêng về xuất khẩu, giá trị kim ngạch đạt hơn 12 triệu USD, tăng gần 18 lần so với kim ngạch nhập khẩu. So với cùng kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, tết năm nay, kim ngạch nhập khẩu tăng 4,3% và kim ngạch xuất khẩu tăng 391%.

Trong 5 ngày đầu năm Giáp Thìn 2024 (từ 10 - 14.2), tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II đạt 264 tấn. Cụ thể, có 45 phương tiện (36 phương tiện Việt Nam xuất cảnh; 9 phương tiện Trung Quốc nhập cảnh, không chở hàng) chở 264 hàng xuất khẩu. Riêng tại lối mở Km 3+4 Hải Yên, lực lượng chức năng nghỉ Tết, không làm việc.

Như vậy, lũy kế từ ngày 1.1 đến hết ngày 14.2, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 139.445 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, cửa khẩu cầu Bắc Luân II có 5.895 phương tiện (tăng 104% so với cùng kỳ 2023, trung bình đạt 155 phương tiện/ngày) chở 93.390 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (tăng 104% so với cùng kỳ 2023, bình quân đạt: 2.458 tấn hàng hóa/ngày). Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, thủy hải sản đông lạnh, hạt khô và hàng hóa khác. Hàng hóa nhập khẩu là hàng tạp, hàng vải.

Bắt đầu từ ngày mai (18.2), tất cả các cửa khẩu ở phía Bắc sẽ thực hiện thông quan hàng hóa trở lại bình thường. Lượng hàng hóa vận chuyển về phía Bắc đang rất sôi động, nhất là khi hàng loạt nông sản của Việt Nam bước vào vụ thu hoạch.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 1.2024, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 5,14 tỉ USD, tăng 79,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 106,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 23% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cua-khau-soi-dong-dau-nam-nong-san-un-un-do-ve-cho-xuat-sang-trung-quoc-214188.html