Cửa khẩu song phương Xín Mần-Đô Long chính thức đi vào hoạt động

Ngày 26-3, tại khu vực mốc 197-198, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, UBND tỉnh Hà Giang và Chính phủ nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức lễ công bố cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) và Đô Long (Trung Quốc).

Thượng cờ tại cửa khẩu Xín Mần. Ảnh: Xuân Minh

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, lãnh đạo hai bên nêu rõ, việc Chính phủ hai nước Việt Nam-Trung Quốc công nhận mở chính thức cặp cửa khẩu Xín Mần-Đô Long đi vào hoạt động theo chế độ cửa khẩu song phương sẽ từng bước thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và phát triển kinh tế biên mậu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân hai bên biên giới. Các lực lượng chức năng hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác để giải quyết thỏa đáng, hài hòa các vấn đề có liên quan, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập cảnh; xuất nhập khẩu, đầu tư tại cửa khẩu, đáp ứng lòng mong đợi của chính quyền và nhân dân hai bên.

Việc nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Xín Mần-Đô Long đã hiện thực hóa chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc về hợp tác phát triển kinh tế gắn với việc duy trì an ninh trật tự vùng biên giới. Cặp cửa khẩu Xín Mần-Đô Long có ý nghĩa hết sức quan trọng, thúc đẩy sự giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của hai địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu và hợp tác giữa hai quốc gia trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thương mại và du lịch.

Lãnh đạo hai bên đều nhất trí, để phát huy được ưu thế của cửa khẩu, trong thời gian tới, chính quyền hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, có cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biên mậu, tạo điều kiện cho hàng hóa thông quan nhanh chóng, du khách đi lại thuận tiện; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tại cửa khẩu thường xuyên trao đổi thông tin về công tác quản lý cửa khẩu để việc phối hợp giữa hai bên được chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên qua lại giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế.

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành hai bên đã thăm hai trạm kiểm soát liên ngành Xín Mần-Đô Long và cùng chứng kiến cơ quan chức năng hai bên thông quan phương tiện qua cửa khẩu.

Xuân Minh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cua-khau-song-phuong-xin-man-do-long-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong/