Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc nhẹ sau kỳ nghỉ lễ

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, giao thông tại Hà Nội khá thông thoáng, mặc dù một số tuyến đường khu vực cửa ngõ xuất hiện hiện tượng ùn tắc nhẹ.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, giao thông Hà Nội đông đúc, người dân trở lại thành phố. Các cửa ngõ Thủ đô, hàng nghìn người đổ về, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình giao thông tại nội đô khá thông thoáng. Một số tuyến đường cửa ngõ chỉ xuất hiện tình trạng ùn ứ nhẹ vào cuối giờ chiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình giao thông tại nội đô khá thông thoáng. Một số tuyến đường cửa ngõ chỉ xuất hiện tình trạng ùn ứ nhẹ vào cuối giờ chiều.

Đường vành đai 3 vào lúc 16 giờ, giao thông thông thoáng.

Tại bến xe khách Mỹ Đình, lượng người đổ về đông hơn so với ngày thường.

Nhiều người đứng ở cổng bến xe đợi người thân đến đón..

Tuyến đường Giải Phóng khá đông vào khoảng 17 giờ chiều ngày 3/5.

Giao thông tương đối nhộn nhịp. Trời nắng đẹp, nhiều người lựa chọn di chuyển từ quê lên Hà Nội bằng xe máy.

Tuy nhiên, giao thông không bị ùn tắc, các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm.

Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc chở từ quê lên.

2 em bé tỏ ra mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn phân làn, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra.

Tại khu vực lối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ô tô di chuyển chậm.

Lực lượng CSGT đã thiết lập hàng rào để phân luồng phương tiện tại nút cuối cao tốc.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/cua-ngo-ha-noi-un-tac-nhe-sau-ky-nghi-le-20230503191116243.htm