Cửa ngõ Thủ đô ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ 2/9

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường vành đai 3 ùn tắc kéo dài trong chiều 2/9. Hàng nghìn phương tiện đang nhích từng mét để vào trung tâm Hà Nội.

Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ Hà Nội chiều 2/9 Người dân đồng loạt đổ về Thủ đô ngày cuối dịp nghỉ lễ 2/9 khiến khu vực Pháp Vân ùn tắc kéo dài. Đến 20h, tình trạng ùn tắc mới được giải quyết.

Chiều 2/9, hàng nghìn ôtô nối đuôi nhau di chuyển từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào trung tâm Hà Nội. Ùn tắc kéo dài nhiều cây số, trong khi làn đường ngược lại vắng xe cộ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn từ cầu Thanh Trì đi vành đai 3. Trao đổi với Zing.vn, một chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực này này cho biết tình trạng ùn tắc xuất hiện tại nút giao Pháp Vân - Quốc lộ 1 từ 15h.

Đèn giao thông tại khu vực này không còn tác dụng do lưu lượng xe quá lớn. Tính đến 17h, lực lượng CSGT đã đứng phân luồng suốt 4 tiếng đồng hồ nhưng tình hình chưa được cải thiện.

Hình ảnh từ flycam cho thấy nhiều ôtô vẫn đang nối đuôi nhau chờ rẽ vào trung tâm thành phố.

Một tài xế đi chuyển từ hướng quốc lộ 1 cho biết ông gặp cảnh ùn tắc khu vực Pháp Vân khoảng 3 km. Sau nửa tiếng, xe của tài xế này mới nhích được đến nút giao cửa ngõ phía nam.

Lối dẫn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào Giải Phóng cũng ùn tắc kéo dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn.

Đường Nguyễn Xiển và vành đại 3 trên cao cùng ùn ứ kéo dài.

Một tài xế cho biết đường vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài gần 3 km từ phía cầu Thanh Trì đi Linh Đàm.

Anh Long (quê Bắc Giang) cho biết anh và gia đình phải xuống xe khách sau khi bị ùn tắc 20 phút ở Pháp Vân. Sau đó, người đàn ông này đi bộ qua điểm ùn ứ rồi bắt taxi về nhà.

Sự sốt ruột hiện rõ trên mặt người đi đường. Cơ quan chức năng cho biết lương tiện gia tăng đột biến do nay là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ. Sinh viên và người lao động sau khi về quê bắt đầu quay lại Hà Nội học tập, làm việc.

Dịch vụ "xe ôm" đưa khách ra khỏi đoạn ùn tắc xuất hiện. Tuy nhiên, nhiều tài xế không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Đến 20h30, đoàn xe ùn tắc dài 3 km rút ngắn chỉ còn 300 m tính từ nút giao Pháp Vân. Tình trạng ùn tắc cơ bản được giải quyết. Đèn tín hiệu giao thông được sử dụng trở lại thay cho điều phối của CSGT.

Dịch vụ 'xe ôm' chở khách thoát cảnh tắc đường ở cao tốc Nút giao Pháp Vân - vành đại 3 thường ùn tắc giờ cao điểm. Nhiều người không muốn chôn chân xe khách đã xuống vẫy "xe ôm" đợi sẵn bên đường.

Ngọc Tân - Hồng Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cua-ngo-thu-do-un-tac-ngay-cuoi-nghi-le-29-post983997.html