Của tin còn một chút này

Vài năm trở lại đây, bán đảo Sơn Trà, điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng trở thành cái tên 'nóng' trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng vì việc phá rừng, xây 'biệt phủ' trái phép, quy hoạch khu nghỉ dưỡng, khách sạn bất hợp lý...

Gần đây, một lần nữa, công luận lại bày tỏ lo ngại về những nguy cơ ô nhiễm môi trường, cháy rừng, săn bắt động - thực vật trái phép ở khu vực này.

Báo chí địa phương cho biết, năm 2017, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã tổ chức 61 đợt kiểm tra, truy quét ngăn chặn chặt phá rừng, bẫy và săn bắt động vật trái phép tại 63 điểm thuộc rừng Sơn Trà; qua đó, phát hiện, tháo gỡ và thu giữ 458 dây bẫy bằng ruột phanh xe đạp, 5 lồng bẫy bằng sắt, 30 chuồng bẫy bằng cây…

Ngoài ra, trong hàng trăm đợt tuần tra trên các tuyến đường xung quanh bán đảo Sơn Trà, lực lượng chức năng đã phải buộc rời khỏi rừng hàng chục đối tượng săn bắt động vật hoang dã trái phép; nhắc nhở du khách không ở lại đêm, sử dụng lửa ở các điểm dừng chân, khu vực ven rừng… và xử lý hành chính 10 vụ vi phạm quy định, mang theo súng, đạn tự chế để săn thú.

Từ đầu năm 2018 đến nay, trong khi tình trạng trên chưa được cải thiện thì lại xuất hiện thêm những phức tạp mới từ việc kinh doanh dịch vụ hàng quán. Việc sử dụng điện, lửa ở khu vực này khiến “bà Hỏa” luôn rình rập. Đó là chưa kể tình trạng người dân và du khách đốt đèn nhang, vàng mã ở các miếu thờ xung quanh, đốt rác, đốt thực bì, thậm chí đốt than… ở khu vực ven rừng. Trong khi đó, việc quản lý bán đảo Sơn Trà hiện được giao cho nhiều đơn vị: Rừng và đất lâm nghiệp giao cho Hạt Kiểm lâm, một phần giao UBND phường Thọ Quang. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch lại thuộc trách nhiệm của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Tình trạng ba bên cùng có trách nhiệm, nhưng không bên nào chịu trách nhiệm chính rất dễ dẫn đến “đùn đẩy” trách nhiệm cho nhau và “cha chung” có thể bệnh nặng!

Rất hiếm đô thị được thiên nhiên ưu đãi ban tặng một viên ngọc quý - không chỉ là lá phổi xanh, mà còn là một kho báu về đa dạng sinh học - như Đà Nẵng có Sơn Trà. Nhưng trong khi bất cập vừa qua xung quanh Sơn Trà còn chưa được giải quyết dứt điểm và vẫn khiến công luận chưa thể yên tâm thì nay đã lại dấy lên những mối lo ngại lớn. Liệu giới chức thành phố đã làm hết những gì có thể làm để gìn giữ “của tin” này hay chưa?

Cẩm Hà

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cua-tin-con-mot-chut-nay.aspx